Thế giới

Nhật Bản bắt nghi phạm người Việt ăn cắp 8.000 mỹ phẩm

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận mới bắt giữ một nghi phạm 21 tuổi người Việt Nam bị tình nghi thực hiện 161 vụ trộm cắp và đã lấy trộm 8.300 sản phẩm mỹ phẩm.

Japan Today dẫn lời cảnh sát Nhật Bản cho biết nghi phạm Nguyen Thi Phuong Uyen, 21 tuổi, bị tình nghi thực hiện 161 vụ trộm cắp và đã lấy trộm khoảng 8.300 sản phẩm mỹ phẩm cùng nhiều mặt hàng khác từ tháng 10/2018, tại các cửa hàng ở Tokyo và 9 tỉnh khác.

Tổng giá trị các sản phẩm mà Nguyen Thi Phuong Uyen bị tình nghi lấy trộm lên tới 28 triệu yen.

Nhật Bản bắt nghi phạm người Việt ăn cắp 8.000 mỹ phẩm
(Ảnh minh họa: JW)

Nguyen Thi Phuong Uyen bị bắt hôm 17/09 vừa qua với cáo buộc đã lấy trộm 30 sản phẩm với tổng trị giá vào khoảng 80.000 yen ở một cửa hàng mỹ phẩm tại Fujinomiya, tỉnh Shizuoka vào ngày 20/11 năm ngoái.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết họ tin rằng Nguyen Thi Phuong Uyen có thể có đồng phạm khi thực hiện những vụ trộm cắp kể trên.

Hồi tháng 10/2019, cảnh sát Nhật Bản cũng từng thông báo việc bắt một băng trộm cắp gồm bảy người Việt thường lấy trộm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Nhóm trộm này thường giả làm khách hàng ở các tiệm thuốc, cửa hàng mỹ phẩm hay cửa hàng thời trang thể thao rồi lấy trộm các sản phẩm được bày bán.

Theo cảnh sát Nhật Bản, nhóm trộm này đã thực hiện 247 vụ trộm cắp, với tổng trị giá các món hàng bị nhóm này lấy cắp lên tới 24,5 triệu yen.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)