Thế giới

Nhân viên sở thú bị sư tử ngoạm tay khi đang cho ăn

Kannu Piraditta, nhân viên vườn thú ở Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, bị sư tử tấn công ngay trước sự chứng kiến, hoảng sợ của khách tham quan.

Tờ The Sun hôm 9/12 đưa tin, khi Kannu Piraditta đang cho con sư tử trắng ăn thịt sống thì bất ngờ bị ngoạm vào cánh tay trái. Kannu hét lên đau đớn khi bị con vật cắn vào tay trước sự hốt hoảng của các du khách.

Theo các nhân chứng, các nhân viên khác của vườn thú cũng chứng kiến vụ việc nhưng không ai can thiệp để giải cứu đồng nghiệp.

Nạn nhân đã phải vật lộn một mình để rút tay ra khỏi miệng sư tử trong hơn 40 giây trước khi con vật chịu nhả ra. Sự việc khiến Kannu chảy máu nhiều ở cánh tay, nhưng rất may không bị đứt lìa. 

Anh được đưa đến Bệnh viện Dân sự tại thành phố Karachi ngay sau đó và hiện tình trạng đã ổn định.

Giám đốc sở thú Qamar Ayub cho biết: “Nhân viên của chúng tôi đã được điều trị ngay lập tức và giờ anh ấy đã ổn định. Đó là một sự cố đáng tiếc và chúng tôi hoàn toàn thông cảm với anh. Chúng tôi đang làm tất cả để anh ấy được chăm sóc tốt nhất và hy vọng anh ấy sẽ trở về nhà trong hai hoặc ba ngày tới'.

Theo ông Ayub, Kannu đã vi phạm quy định của vườn thú khi cho sư tử ăn và tiếp cận con vật sai cách nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhan-vien-so-thu-bi-su-tu-ngoam-tay-khi-dang-cho-an-d66959.html?demo