Thế giới

Nhân viên khu nghỉ hè của Nữ hoàng nhiễm Covid-19

Một nhân viên tại Balmoral - lâu đài Nữ hoàng đang nghỉ dưỡng - xét nghiệm dương tính với Covid-19 cuối tuần qua, làm dấy lên lo ngại bệnh dịch có thể ảnh hưởng tới nữ quốc vương cao tuổi.

Nhân viên khu nghỉ hè của Nữ hoàng nhiễm Covid-19
Nữ hoàng Anh Elizabeth II được đón chào chính thức trong nghi lễ của Scotland tại cổng lâu đài Balmoral hôm 9/8. Ảnh: PA.

Theo truyền thông Anh, bất chấp việc một nhân viên làm tại căng tin và quán bar ở khu nghỉ dưỡng Aberdeenshire, Balmoral được xác định mắc Covid-19 hôm 14/7, Nữ hoàng vẫn quyết định ở lại nơi đây để có thể ổn định tâm trạng sau sự ra đi của Hoàng thân Philip và mâu thuẫn công khai giữa cung điện với vợ chồng Harry - Meghan.

Nữ hoàng đã được tiêm hai mũi vaccine Covid-19 và bà đang ở trong lâu đài thuộc Scotland với đầy con cháu bao quanh, gồm Hoàng tử Andrew và vợ cũ Sarah Ferguson của ông; Công chúa Beatrice và chồng Edoardo Mozzi; Hoàng tử Edward và vợ Sophie.

Các nguồn tin khẳng định rằng tất cả nhân viên tại Balmoral đều được kiểm tra Covid-19 hàng ngày. Ngay sau khi có một nhân viên được khẳng định dương tính qua kiểm tra PCR, người đó đã được cho về nhà và khu vực người này làm việc cũng bị phong toả.

Ngoài ra, nguồn tin cũng tiết lộ các nhân viên đều được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, bản thân các thành viên hoàng gia lại không đeo khẩu trang và vẫn có thói quen gần gũi nhau như lâu nay - trước khi có thông tin về ca dương tính.

Mặc dù vậy, Nữ hoàng và gia đình của bà đã không đi lễ nhà thờ vào chủ nhật tại khu đất Scotland. Nguồn tin nội bộ cho rằng họ đã chọn làm như vậy trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR của mình.

Nhân viên khu nghỉ hè của Nữ hoàng nhiễm Covid-19 - 1
Lâu đài Balmoral ở Scotland - khu nghỉ hè truyền thống của Nữ hoàng Anh nhiều năm nay. Ảnh: Clickmanis.

Theo hướng dẫn của chính phủ, người ở Anh và Bắc Ireland đã tiêm hai liều vaccine sẽ không còn phải tự cách ly nếu lỡ tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính. Thay vì phải trải qua 10 ngày cô lập tại nhà, giờ đây họ được khuyên nên làm xét nghiệm PCR, song cũng không bắt buộc. Họ cũng được khuyến cáo nên đeo khẩu trang trong không gian kín, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là những người thể chất yếu. Tuy nhiên, nếu họ có kết quả dương tính với Covid-19, họ bắt buộc phải tự cách ly.

Nguồn tin cho biết: "Nữ hoàng đã 95 tuổi và được tiêm hai lần rồi, nhưng bà vẫn cần phải cẩn thận với dịch bệnh. Song Nữ hoàng lại quyết định vẫn tiếp tục kỳ nghỉ hè như bình thường. Bà không muốn phản ứng thái quá".

Đến Balmoral là chuyến đi đầu tiên rời khỏi lâu đài Windsor của Nữ hoàng kể từ khi Công tước xứ Edinburgh qua đời vào tháng 4. Hoàng gia đã lên kế hoạch tổ chức nhiều bữa tiệc gia đình quần tụ bên nhau nhân dịp này với nhà Hoàng tử William, Kate Middleton và ba đứa con của họ dự kiến sẽ đến vào cuối tháng này. Ngoài ra còn có cả gia đình Zara và Mike Tindall.

Hồi tháng 2 năm nay, Nữ hoàng đã hối thúc những người dân Anh còn do dự với vaccine hãy khẩn trương tiêm phòng ngay. Trong một động thái chưa từng có, Nữ hoàng cho rằng việc không tiêm vaccine là ích kỷ và động viên những người còn nghi ngờ về tác dụng của vaccine "hãy nghĩ đến người khác hơn là bản thân mình".

Bà cũng cho biết lần tiêm vaccine hồi tháng 1 "không đau chút nào" và khiến bà "cảm thấy được bảo vệ". Để chống lại dịch bệnh khủng khiếp này, Nữ hoàng khen ngợi chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng của chính phủ đã giúp đỡ được "rất nhiều người".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/nhan-vien-khu-nghi-he-cua-nu-hoang-nhiem-covid-19-4341694.html