Thế giới

Nhân viên hàng không Mỹ phải bán máu vì lương thấp

American Airlines, hãng hàng không lớn nhất thế giới, có kết quả kinh doanh cực tốt nhưng các nhân viên làm việc cho công ty con của hãng lại sống rất khốn khổ.

Theo Los Angeles Times, kết quả khảo sát đối với 900 nhân viên của hãng hàng không khu vực Envoy Air, công ty con của American Airlines cho thấy, 27% những người trả lời phải nhận tem lương thực và các trợ cấp công cộng khác để sống. Trong khi đó, các nhân viên khác cho biết, họ buộc phải mua thực phẩm quá hạn, vay từ tài khoản lương hưu và thậm chí phải bán máu.

Nhân viên hàng không Mỹ phải bán máu vì lương thấp

Trong khi đó, American Airlines thông báo, đạt lợi nhuận sau thuế là 1,9 tỷ USD trong năm 2017.

Công đoàn đại diện cho các nhân viên Envoy Air đã phát động một chiến dịch trên truyền thông xã hội nhằm nêu bật các khiếu nại của công nhân và tăng sức ép với American Airlines khi thương thuyết về hợp đồng, vốn đã kéo dài 2 năm.

Trong các công nhân trên, có một số người được trả có 9,48 USD/h, dưới mức nghèo đói ở Mỹ và khiến họ ở mức được nhận tem thực phẩm cũng như nhiều loại trợ giúp khác.

Các công nhân trên tuần trước đã tuần hành tại các sân bay ở Phoenix, Philadelphia, Orlando, và Charlotte.

Trong chiến dịch trên truyền thông xã hội, nhiều video phỏng vấn các nhân viên đã được đăng tải. Trong đó có cảnh một phụ nữ vừa khóc vừa nói, cô phải làm việc nhiều giờ tới mức không còn thời gian dành cho gia đình. "Tôi nói chuyện với một số đồng nghiệp và đôi khi tôi mang cả rau quả đi cho họ vì họ không có gì để ăn", nhân viên được nhận diện là Angelica Gutierrez nói.

Một nữ phát ngôn viên của Envoy từ chối bình luận về chiến dịch trên với lý do không có thẩm quyền bình luận về vấn đề trên vào thời điểm này.

Hoài Linh (VietNamNet)