Thế giới

Nhân chứng kể lại khoảng khắc máy bay quân sự Philippines gặp nạn khiến 50 người chết

Dân làng tại Patikul, tỉnh Sulu (Philippines đang cầu nguyện buổi trưa thì chứng kiến chiếc vận tải cơ C-130 Hercules gặp nạn.

Nhân chứng Almar Hajiraini Aki, một học sinh trung học, cho biết nhiều người tại làng Bangkal đang cầu nguyện buổi trưa thì nghe thấy tiếng động rất lớn. Tất cả giật mình vì tác động của vụ tai nạn.

Aki, 20 tuổi, kể lại rằng khi tai nạn xảy ra anh không ở trong nhà. Ngay lập tức, anh chạy vội về nhà xem người bà của mình có sao không, rồi chạy tới hiện trường vụ tai nạn, cách ngôi nhà chỉ khoảng 20 mét.

Khi tới hiện trường, anh thấy máy bay đã tan nát, lửa bốc lên và khói xám dày đặc.

Nhân chứng kể lại khoảng khắc máy bay quân sự Philippines gặp nạn khiến 50 người chết

"Khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đang đi trên đường. Tôi quay lưng về phía hiện trường. Tôi nghe thấy tiếng động rất lớn ở gần nhà. Tôi chợt nhớ ra bà đang ở nhà, vội vàng chạy về kiểm tra bởi tôi nghĩ máy bay đã rơi vào nhà," Aki kể lại.

"Bạn tôi nói hãy tới hiện trường kiểm tra, nhưng khi tới nơi tôi không thể tiếp cận máy bay, do đạn dược đã bắt đầu phát nổ," anh cho biết thêm.

Anh và nhóm bạn trông thấy một số binh lính đã thoát ra khỏi máy bay, nhiều người vẫn còn sống. Anh nói bản thân và bạn bè đã cứu giúp ba binh lính đang nằm bất động trên mặt đất. Sau đó, anh được một người lính thông báo ba người kể trên là các quan chức quân sự.

Aki cho biết thêm rằng binh lính sau đó đã đề nghị dân làng hỗ trợ cứu hộ, trước khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương tới hiện trường.

Giám đốc cảnh sát Sulu Michael Bawayan cho biết cảnh sát tỉnh và cảnh sát đảo Jolo đã phong tỏa khu vực hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Patikul được coi là một trong những khu vực hoạt động của tổ chức dân quân Abu Sayyaf.

Được biết, binh lính trên máy bay gặp nạn đang được điều động tới Jolo để tăng cường nhân sự cho các chiến dịch của quân đội Philippines chống lại Abu Sayyaf, vốn được chính phủ Philippines coi là tổ chức khủng bố.

Giới chức địa phương cho biết tính đến sáng 05/07 đã xác định 50 người tử vong trong vụ tai nạn máy bay, trong đó có 47 người trên máy bay và 3 người dưới mặt đất.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)