Thế giới

Nhậm chức chưa đầy 8 tháng, 2 thủ tướng Bờ Biển Ngà liên tiếp qua đời

Bờ Biển Ngà đối mặt tình trạng bàng hoàng và bất ổn sau cái chết của Thủ tướng Hamed Bakayoko.

Theo BBC, Thủ tướng Hamed Bakayoko của Bờ Biển Ngà qua đời tại một bệnh viện của Đức, sau thời gian điều trị ung thư. Ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 10/3, chỉ vài ngày sau sinh nhật tuổi 56.

Đáng chú ý, ông Bakayoko là thủ tướng thứ 2 của quốc gia Tây Phi này tử vong trong chưa đầy 8 tháng kể từ ngày nhậm chức. Ông được chỉ định làm Thủ tướng Bờ Biển Ngà vào tháng 7/2020, sau khi người tiền nhiệm Amadou Gon Coulibaly đột ngột qua đời sau một cuộc họp nội các.

Nhậm chức chưa đầy 8 tháng, 2 thủ tướng Bờ Biển Ngà liên tiếp qua đời
Sự ra đi của Thủ tướng Hamed Bakayoko là mất mát to lớn đối với Bờ biển Ngà. Ảnh: Reuters

Thông tint rên Zing, ông Hamed Bakayoko được đưa đến Pháp kiểm tra sức khỏe vào tháng 2, sau đó được chuyển đến Đức để điều trị. Tình hình sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng trong thời gian qua.

Theo AFP, Hamed Bakayoko là một nhân vật quan trọng trong nỗ lực đàm phán nội chiến Bờ Biển Ngà vào đầu thế kỷ 21. Ông từng làm trong ngành truyền thông trước khi sự nghiệp rẽ sang chính trị.

Nhậm chức chưa đầy 8 tháng, 2 thủ tướng Bờ Biển Ngà liên tiếp qua đời - 1
Ông Hamed Bakayoko là thủ tướng thứ 2 của Bờ biển Ngà thiệt mạng trong chưa đầy 8 tháng kể từ ngày nhậm chức. Ảnh: Reuters

Mặc dù Tổng thống Ouattara đã bổ nhiệm chính khác thân tín Patrick Achi làm thủ tướng lâm thời vào ngày 8/3 trong lúc đương kim thủ tướng đang nằm viện, song cái chết của ông Bakayoko đã để lại một khoảng trống không nhỏ.

Được biết, ông Hamed Bakayoko còn kiêm nhiệm chức bộ trưởng Quốc phòng Bờ Biển Ngà. Em trai của tổng thống, ông Tene Birahima Ouattara, được bổ nhiệm làm lãnh đạo tạm quyền cho Bộ Quốc phòng Bờ Biển Ngà.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)