Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nhà virus học Trung Quốc làm việc ở phòng thí nghiệm Vũ Hán bác tin đồn bỏ trốn cùng tài liệu mật

Nhà virus học liên quan tới các giải thuyết gây tranh cãi về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 lên tiếng bác tin đồn bà đã rời khỏi Trung Quốc.

Thạch Chính Lệ, một nhà nghiên cứu các chủng virus corona trên dơi, hôm 02/05 viết trên WeChat rằng bà và gia đình không trốn khỏi Trung Quốc, trong bối cảnh có những giả thuyết về việc virus gây bệnh Covid-19 có thể đã "thoát ra" từ Viện Virus học Vũ Hán, nơi bà công tác.

Tờ Global Times cho biết đã xác nhận bài viết trên WeChat được đăng bởi Thạch Chính Lệ.

Nhà virus học Trung Quốc làm việc ở phòng thí nghiệm Vũ Hán bác tin đồn bỏ trốn cùng tài liệu mật
Nhà virus học Thạch Chính Lệ (Ảnh: AFP)

"Khó khăn có lớn đến mức nào, sẽ không có chuyện 'bỏ trốn' như tin đồn. Chúng tôi không làm gì sai, chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng vào khoa học. Sẽ có ngày mây mù qua đi, Mặt Trời ló dạng," Thạch viết trên WeChat.

Trước đó, trên mạng internet đã xuất hiện tin đồn Thạch cùng gia đình rời khỏi Trung Quốc cùng hàng trăm tài liệu mật, và đang xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ tại Paris.

Thạch Chính Lệ trở thành chủ đề cho những tin đồn về công việc của bà tại Viện Virus học Vũ Hán, dù viện đã nhiều lần phủ nhận liên quan tới chủng viurs corona lan truyền ở Vũ Hán hồi cuối năm ngoái.

Thạch đã nghiên cứu các chủng virus corona trên dơi trong nhiều năm tại phòng thí nghiệm ở Viện Virus học Vũ Hán. Bà là người phát hiện mầm bệnh SARS gây nên dịch bệnh hồi năm 2002-03 có nguồn gốc từ loài dơi.

Các nhà khoa học tin rằng chủng mới virus corona lây từ động vật, có thể là dơi, sang người, và nói khó có khả năng virus thoát ra, hay được tạo ra tại Viện Virus học Vũ Hán. Tuy vậy, nguồn gốc chính xác của virus vẫn chưa được xác định, và Trung Quốc cho biết họ đang điều tra vấn đề này.

Hồi tháng 02, Thạch phản đối ý kiến cho rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của bà, nói rằng rằng bà đảm bảo "bằng tính mạng".

Tuy vậy, tổng thống Donald Trump hôm 30/04 cho biết ông "có độ tin tưởng khá cao" rằng virus liên quan tới Viện Virus học Vũ Hán. Trước đó, tình báo Mỹ đã khẳng định SARS-CoV-2 "không phải do con người tạo ra, hay do chỉnh sửa gene", nhưng cho biết họ vẫn đang xem xét thông tin để xác định dịch bệnh bùng phát do lây nhiễm từ động vật hay do sự cố phòng thí nghiệm.

Mỹ, Australia, EU đều đã kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 01/05 nói họ sẽ tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về "nguồn gốc từ động vật" của virus.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)