Thế giới

Nhà khoa học Trung Quốc ra hầu tòa tại Mỹ vì gian lận visa

Một nhà khoa học Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa sau khi nhà chức trách nói cô che giấu mối liên hệ với quân đội Trung Quốc để làm việc tại Mỹ đã ra tòa hôm 27/07.

Tang Juan, 37 tuổi, phải ra hầu tòa án liên bang ở Mỹ. Thẩm phán Deborah Barnes yêu cầu tiếp tục tạm giam Tang, cho rằng cô có thể sẽ bỏ trốn. Luật sư của Tang đang tìm cách giúp cô được tại ngoại.

Nhà khoa học Trung Quốc ra hầu tòa tại Mỹ vì gian lận visa
Hình ảnh Tang Juan trong trang phục quân đội Trung Quốc

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Tang và ba nhà khoa học khác hiện đang làm việc tại Mỹ, cáo buộc họ không trung thực về mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Cả bốn bị buộc tội gian lận visa.

Cơ quan công tố cho rằng Tang đã khai báo không trung thực về mối quan hệ với quân đội Trung Quốc khi phỏng vấn xin visa hồi tháng 10/2019, trong thời điểm cô chuẩn bị tới làm việc tại Đại học California, Davis và sau đó lại tiếp tục khai gian trong một cuộc thẩm vấn của FBI hồi tháng 06.

Các đặc vụ tìm thấy ảnh tang mặc quân phục quân đội Trung Quốc, và đã xem xét các bài báo ở Trung Quốc xác định cô có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc, theo các công tố viên.

Các công tố viên nói Tang đã ẩn náu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco sau cuộc thẩm vấn với các đặc vụ hồi tháng 06. Cô bị bắt hôm 24/07, và bị chuyển tới nhà tù hạt Sacramento, bang California.

Đại học California, Davis cho biết Tang đã không còn là nhà nghiên cứu ở phòng nghiên cứu xạ trị ung thư từ tháng 06.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)