Thế giới

Nhà hàng Trung Quốc cho hạt anh túc vào đồ ăn để lôi kéo thực khách

Thấy thực khánh đến nhà hàng thưa thớt, ông chủ đã mua hạt anh túc trên mạng rồi cho vào thức ăn nhằm lôi kéo thêm khách hàng.

Sự việc khó tin này xảy ra ở một nhà hàng tại Long Hoa, Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được thông tin từ quần chúng về một người đàn ông liên tục mua hạt anh túc trên mạng internet. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người đàn ông này là chủ một nhà hàng cháo thịt băm.

Nhà hàng Trung Quốc cho hạt anh túc vào đồ ăn để lôi kéo thực khách
Chủ nhà hàng khai nhận đã cho hạt anh túc vào nồi cháo để thu hút khách hàng (Ảnh: Sina)

Khám xét nhà hàng, cảnh sát phát hiện hai gói hạt anh túc và một lọ bơ đậu phộng có hạt anh túc bên trong.

Chủ nhà hàng khai nhận do làm ăn thua lỗ, thực khách ít khi tới nhà hàng dùng bữa nên đã tìm cách chế biến món ăn hấp dẫn hơn.

Trong một lần tìm thông tin trên mạng, chủ nhà hàng đọc được bài viết nói rằng cho hạt anh túc và cháo sẽ làm món ăn ngon hơn nên quyết định mua hạt anh túc để chế biến thử.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, kết quả xét nghiệm lọ bơ đậu phộng cho thấy ngoài anh túc còn có morphine được sử dụng.

Chủ nhà hàng sau đó đã bị buộc tội sản xuất và buôn bán thực phẩm có hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, và hiện đang bị tạm giam chờ xét xử.

Văn Cơ (Nguoiduatin.vn)