Thế giới

Nhà hàng Mỹ xua đuổi, từ chối phục vụ khách đeo khẩu trang

Nhà hàng Apple Bistro ở California bị chỉ trích gay gắt vì nhân viên không đeo khẩu trang và từ chối phục vụ nếu khách hàng che mặt.

Apple Bistro, nhà hàng ở thành phố Placerville, bang California, Mỹ, đã bị giới chức địa phương cảnh báo hôm 21/7 sau hàng loạt khiếu nại từ khách hàng. Một số người cho hay họ thậm chí bị nhân viên nhà hàng xua đuổi vì đeo khẩu trang.

Trước cửa nhà hàng, một bảng hiệu trước cửa hàng ghi dòng chữ: "Không giãn cách xã hội. Không khẩu trang ngăn dưỡng khí. Không găng tay nhựa làm lây lan vi khuẩn", thêm rằng những điều trên "không được yêu cầu ở đây, nhà hàng này có thể không dành cho bạn".

Nhà hàng Mỹ xua đuổi, từ chối phục vụ khách đeo khẩu trang
Thông báo dán trước cửa Apple Bistro. Ảnh: Abc7.

Carla Hass, giám đốc truyền thông hạt Eldorado, nói với AFP rằng các thanh tra y tế đã quyết định kiểm tra nhà hàng sau khi nhận được hơn 50 khiếu nại từ người dân về vấn đề liên quan đến khẩu trang.

Nhiều người đã lên mạng xã hội chỉ trích và kêu gọi tẩy chay nhà hàng này. "Anh ta hỏi tôi có nhìn thấy biển báo không. Tôi chắc chắn không được hoan nghênh nếu ở lại đó với chiếc khẩu trang", một người dân nói với đài truyền hình địa phương.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối qui định này. Có những người nói rằng họ không quan tâm đến quan điểm của nhà hàng và sẽ tiếp tục ăn ở đó. "Tôi không thấy vấn đề gì. Tôi rất vui khi thấy họ vẫn đang hoạt động và đang giãn cách xã hội", một phụ nữ nói.

California hôm 21/7 báo cáo mức tăng kỷ lục hơn 11.800 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng ca nhiễm lên gần 400.000, cao hơn cả vùng dịch lớn thứ năm thế giới là Nam Phi. Bang này hiện ghi nhận hơn 7.700 người chết do nCoV.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 4 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 144.000 người chết. Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần từ chối đeo khẩu trang, gần đây đã thừa nhận tác dụng của việc che mặt trong phòng chống Covid-19 và khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)