Thế giới

Nhà chọc trời Trung Quốc rung lắc dù không có động đất, hàng trăm người 'chạy loạn'

Các đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội Weibo cho thấy hình ảnh tòa nhà chọc trời rung lắc trong khi hàng trăm người đi bộ hoảng loạn bỏ chạy trên đường phố.

Một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp sau khi bị rung lắc dù không có động đất. Sự việc xảy ra ở thành phố miền Nam Thâm Quyến.

Các đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội Weibo cho thấy hình ảnh tòa nhà chọc trời rung lắc trong khi hàng trăm người đi bộ hoảng loạn bỏ chạy trên đường phố.

Các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến SEG Plaza, tòa nhà cao gần 300m ở quận Phúc Điền, Thâm Quyến bị rung lắc.

"Sau khi kiểm tra và phân tích dữ liệu từ nhiều trạm theo dõi động đất khắp thành phố, thì không ghi nhận trận động đất nào ở Thâm Quyến ngày hôm nay", thông cáo của giới chức cho hay, "Nguyên nhân rung lắc đang được nhiều cơ quan xác định".

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, tòa tháp chọc trời bắt đầu rung lắc vào khoảng 13h00 ngày hôm nay, 18/5. Sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ người bên trong tòa SEG Plaza đã được sơ tán và tòa nhà bị đóng cửa niêm phong lúc 14h40.

Được biết, SEG Plaza là nơi có chợ điện tử lớn của Thâm Quyến, cùng nhiều văn phòng công ty.

Nhiều hình ảnh người dân chạy khỏi khu vực có SEG Plaza được đưa lên mạng xã hội. Dưới đây là clip do SCMP đăng tải. 

Nhà chọc trời ở Thâm Quyến, Trung Quốc rung lắc khiến người dân sợ hãi

Theo Thi Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nha-choc-troi-trung-quoc-rung-lac-du-khong-co-dong-dat-hang-tram-nguoi-chay-loan-16121180517355705.htm