Thế giới >> World Cup 2022

Nhà báo thể thao nổi tiếng của Mỹ qua đời khi đang đưa tin trận đấu giữa Argentina và Hà Lan

Grant Wahl, một trong những nhà báo thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ, làm việc cho mạng truyền hình CBS Sport đã qua đời ở Qatar lúc sáng sớm nay (10/12) khi đang đưa tin về trận đấu giữa Argentina và Hà Lan tại World Cup 2022.

"Toàn thể gia đình Liên đoàn Bóng đá Mỹ rất đau buồn khi hay tin chúng ta đã mất Grant Wahl... Grant đã biến bóng đá thành công việc của cả cuộc đời anh ấy và chúng tôi rất đau lòng khi chúng tôi sẽ không còn nhìn thấy anh và những bài viết xuất sắc của anh nữa", Liên đoàn Bóng đá Mỹ đã xác nhận cái chết của ông Wahl tại Qatar hôm 9/12 qua thông báo trên Twitter.

Một biên tập viên của đài NPR đã xác nhận việc ông Wahl qua đời ở tuổi 48. "Anh ấy qua đời hôm nay tại Doha, Qatar, khi đang đưa tin về trận tứ kết World Cup giữa Argentina và Hà Lan", biên tập viên Russell Lewis viết trên Twitter vào sáng 10/12.

Nhà báo thể thao nổi tiếng của Mỹ qua đời khi đang đưa tin trận đấu giữa Argentina và Hà Lan
Ông Wahl mặc áo cầu vồng khi đến một sân vận động ở Qatar hồi cuối tháng 11

Theo hãng tin CNN và TMZ, anh trai của Grant là Eric Wahl cho rằng sự việc này đáng nghi. Tháng trước, nhà báo này từng bị tạm giữ và dọa giết khi cố vào một sân vận động World Cup ở Qatar với áo cầu vồng trên người để thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng LGBTQ+ (người đồng tính, song tính, chuyển giới và xu hướng tính dục khác). Tại quốc gia Vùng Vịnh này, quan hệ tình dục đồng giới bị coi là hành vi bất hợp pháp.

Một nhà báo ngồi gần đó cho biết, Grant đã bất tỉnh tại sân vận động Lusail và được đưa tới bệnh viện gần đó ngay lập tức. Hiện chưa rõ ông qua đời khi đang trên đường hay tại bệnh viện. 

Nhà báo thể thao nổi tiếng của Mỹ qua đời khi đang đưa tin trận đấu giữa Argentina và Hà Lan - 1
Grant Wahl. Ảnh: Corbis

Đây là lần thứ 8 đưa tin về World Cup của Grant Wahl. Dòng tweet cuối cùng của ông được đăng vài giờ trước tin tức về cái chết, trong đó ông bình luận về tỉ số trận Hà Lan - Argentina.

Theo CNN, trong một tập của podcast "Futbol with Grant Wahl", được xuất bản hôm 6/12, chỉ vài ngày trước khi qua đời, Grant đã phàn nàn về việc cảm thấy không khỏe. "Cơ thể tôi cuối cùng cũng gục ngã. Ba tuần ngủ ít, căng thẳng cao độ và làm việc quá nhiều có thể khiến bị sụp đổ. Cảm lạnh trong hơn 10 ngày qua đã trở nên nghiêm trọng hơn vào đêm diễn ra trận đấu Mỹ và Hà Lan, tôi cảm thấy ngực của mình phải chịu một áp lực và khó chịu ở cấp độ mới", ông nói.

"Tôi không mắc Covid-19 vì xét nghiệm thường xuyên, nhưng hôm nay tôi tới phòng khám y tế tại trung tâm truyền thông chính và họ nói rằng tôi bị viêm phế quản. Họ cho tôi uống kháng sinh và ít siro ho loại nặng và tôi cảm thấy khá hơn vài giờ sau đó". 

Grant nói rằng, ông là một trong số 82 nhà báo được FIFA và Hiệp hội Báo chí thể thao quốc tế AIPS vinh danh vì đã tham gia đưa tin 8 kỳ World Cup trở lên.

Nhà báo này tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1996, làm việc cho tạp chí Sports Illustrated từ 1996 tới 2021 và trở nên nổi tiếng do đưa tin về bóng đá và bóng rổ. 

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://vietnamnet.vn/nha-bao-the-thao-noi-tieng-cua-my-qua-doi-trong-khi-dua-tin-world-cup-2089583.html