Thế giới

Nguyên thủ bốn nước 'cửa ngõ' của Nga thăm Ukraine, Kharkiv liên tiếp bị dội bom

Tổng thống của Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia, bốn quốc gia "cửa ngõ" của Nga, đã tới thăm Ukraine và nhấn mạnh sự ủng hộ của họ với đất nước đang gặp khó khăn này.

Nguyên thủ bốn nước 'cửa ngõ' của Nga thăm Ukraine, Kharkiv liên tiếp bị dội bom
Lính cứu hỏa dập lửa một tòa nhà sau khi Kharkiv bị tấn công tên lửa. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, chuyến thăm ngày 13/4 của tổng thống bốn nước trên là sự thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ của các quốc gia ở sườn phía đông của NATO. Các nhà lãnh đạo đã đi tàu tới Kiev để gặp người đồng nhiệm Ukraine Zelensky và thăm thị trấn Borodayanka.

"Cuộc chiến vì tương lai châu Âu đang diễn ra tại đây", Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda nói đồng thời kêu gọi trừng phạt Nga mạnh hơn, gồm cả việc chống lại các chuyến hàng dầu, khí và các ngân hàng Nga.

Xuất hiện bên cạnh người đứng đầu Ukraine tại Cung điện Mariinsky lịch sử, bốn nhà lãnh đạo châu Âu đã tái cam kết hỗ trợ Ukraine về chính trị và viện trợ quân sự. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông rất cảm ơn tổng thống bốn nước. Ông cho hay, đó là những nhà lãnh đạo đã giúp đỡ Ukraine ngay từ những ngày đầu tiên, những người không ngần ngại trao cho Ukraine vũ khí.

Các diễn biến đáng chú ý về chiến sự Ukraine-Nga

- Hãng tin Reuters dẫn lời thị trưởng Kharkiv, phía đông bắc Ukraine cho biết, các vụ đánh bom nhằm vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine này đã tăng mạnh.

Theo giới phân tích, Nga đang tăng cường lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công mới vào vùng Donbass, phía đông Ukraine, tạo tiền đề cho một trận chiến kéo dài, chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

- Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông chân thành cảm ơn Mỹ vì hỗ trợ quân sự mới nhất lên tới 800 triệu USD cho Ukraine.

- Ngoại trưởng Australia Marise Payne vừa ra thông báo cho biết, Australia đã áp đặt trừng phạt tài chính với 14 doanh nghiệp nhà nước của Nga, gồm cả các thực thể có liên quan tới quốc phòng như công ty chế tạo xe tải Kamaz, công ty tàu biển SEVMASH và United Shipbuilding Corp. Lệnh trừng phạt cũng áp dụng với công ty điện tử Ruselectronics - chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 80% tất cả các bộ phận tiện tử của Nga và công ty đường sắt Nga vì nước này tấn công Ukraine.

Australia đã trừng phạt 600 cá nhân và thực thể, phần lớn là trong ngành ngân hàng và các tổ chức chịu trách nhiệm về nợ nước ngoài của Nga.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguyen-thu-bon-nuoc-cua-ngo-cua-nga-tham-ukraine-kharkiv-lien-tiep-bi-danh-bom-2008985.html