Thế giới

Nguyên nhân vụ cháy casino kinh hoàng khiến 27 người chết ở Campuchia

Ám ảnh phòng tra tấn trong 'địa ngục' Casino Rick World qua lời kể nạn nhân

Điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy casino Grand Diamond City tại thị trấn Poipet (Campuchia) là do đường dây điện quá tải khi nơi này trang trí nhiều phụ kiện đón năm mới.

Liên quan tới vụ cháy khu phức hợp khách sạn và casino Grand Diamond City ở tỉnh Banteay Meanchey hôm 28/12/2022, khiến ít nhất 27 người chết, Khmer Times ngày 3/1 dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho biết các phụ kiện trang trí cho năm mới tại casino này đã tiêu thụ quá nhiều điện, khiến đường dây bị quá tải và bốc cháy.

Vụ cháy bùng phát vào tối 28/12, và ngọn lửa chỉ được dập tắt hoàn toàn sau hơn 12 tiếng.

Nguyên nhân vụ cháy casino kinh hoàng khiến 27 người chết ở Campuchia
Hiện trường vụ cháy casino Grand Diamond City hôm 28/12. Ảnh: AP.

Số người bị thương là 56 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Ông Oum Reatrey, tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), cho biết trong số các trường hợp tử vong, có 17 công dân Thái Lan, một công dân Nepal, một công dân Malaysia và một trường hợp nghi là công dân Trung Quốc.

Người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia cho biết casino này có 500 nhân viên, và đã tiếp đón khoảng 1.000 khách vào hôm 28/12. Hiện không xác định được bao nhiêu người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy casino kinh hoàng khiến 27 người chết ở Campuchia - 1
Casino Grand Diamond City hư hại sau vụ cháy. Ảnh: AP.

Một nhân viên tại khu phức hợp cho biết lửa bùng lên từ nhánh casino của khu phức hợp và nhanh chóng nuốt trọn tòa nhà. Thời điểm đó nữ nhân viên này đang làm việc tại khu khách sạn 17 tầng nên may mắn sống sót.

Nhiều thi thể được tìm thấy ở cầu thang hoặc bị mắc kẹt trong phòng tại khu phức hợp do lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận kịp thời khi đám cháy bùng phát.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-vu-chay-casino-kinh-hoang-khien-27-nguoi-chet-o-campuchia-a366536.html