Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nguồn gốc Covid-19: Quan chức Trung Quốc nêu giả thuyết gây sốc

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu hôm 25/09 nêu giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể đã ẩn náu ở đâu đó trên thế giới từ cách đây 20-50 năm.

Nguồn gốc Covid-19: Quan chức Trung Quốc nêu giả thuyết gây sốc
Giám đốc CDC Trung Quốc Gao Fu (Ảnh: CGTV)

Giả thuyết trên được ông Gao Fu đưa ra tại Diễn đàn Zhongguancun.

"Vài năm trước, chúng tôi nhận ra rằng virus corona có thể tạo ra thử thách lớn cho loài người," Gao nói, đồng thời lưu ý rằng đại dịch Covid-19 là sự kiện "tê giác xám", không phải sự kiện "thiên nga đen".

Trong bài phát biểu, Gao cho biết nhiều loại virus corona được phát hiện từ năm 1965 tới nay. Năm 2004, virus corona tên gọi HCoV-HKU1 được phân tách tại Đại học Hong Kong, tuy vậy những nghiên cứu sau đó cho thấy virus này đã xuất hiện ở một mẫu được bảo quản đông lạnh ở Brazil vào năm 1995.

"Truy xét nguồn gốc là một câu hỏi khoa học. Virus corona hiện nay tuy gọi là '19' nhưng có thể đã ẩn náu ở đâu đó từ cách đâu 20, 30 hoặc thậm chí 50 năm," Gao nêu giả thuyết.

Gao kể lại rằng ông đã tham gia vào một chương trình diễn tập đại dịch quy mô lớn có tên gọi EVENT201 tại Đại học John Hopkins ở Mỹ, với chủ đề là một chủng virus corona tên là CAPS.

"Chúng tôi nhận ra virus corona có thể tạo ra thách thức lớn cho loài người, do đó các phòng thí nghiệm của chúng tôi đã lên kế hoạch nghiên cứu virus corona," Gao cho biết thêm.

Trong bài phát biểu, Gao cũng ca ngợi chính sách "không ca nhiễm" tập trung dập dịch của Trung Quốc.

"Chính sách 'không ca nhiễm' có tốt không? Tất nhiên là có. Chính sách này rất tốt bởi nó có cơ sở khoa học, và phù hợp với nguyên tắc sinh mạng là trên hết," Gao nói.

Giám đốc CDC Trung Quốc cũng kêu gọi công chúng tăng cường lên kế hoạch cho các biện pháp đối phó với nguy cơ từ virus corona và chia sẻ vaccine toàn cầu.

"Nếu thế giới không chia sẻ vaccine, thế giới sẽ chia sẻ virus", Gao cảnh báo.

Tại Diễn đàn Zhongguancun, nhà khoa học Yin Zundong của CDC Trung Quốc cũng cho biết nước này đang xem xét khởi động chương trình tiêm bổ sung vaccine Covid-19.

Các nhóm được ưu tiên tiêm bổ sung vaccine sáu tháng sau khi được tiêm chủng đầy đủ bao gồm nhân viên hải quan, nhân viên y tế, người bị suy giảm miễn dịch, người trên 60 tuổi và những người có kế hoạch ra nước ngoài học tập, làm việc.

Chương trình tiêm bổ sung vaccien diện rộng cũng đang được xem xét, Yin cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)