Thế giới

Người vợ là con gái 'Bill Gates Ấn Độ' của chính trị gia sắp thành thủ tướng Anh

Gia đình cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak được truyền thông nước này chú ý, trong bối cảnh ông đủ điều kiện trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ và sẽ là thủ tướng Anh.

Người vợ là con gái 'Bill Gates Ấn Độ' của chính trị gia sắp thành thủ tướng Anh
Ông Rishi Sunak (ngoài cùng bên phải) cùng vợ (ngoài cùng bên trái) và hai con (Ảnh: Getty)

Ông Rishi Sunak sinh năm 1980 tại Southampton, cha mẹ là người Ấn Độ di cư tới Anh từ khu vực miền Đông châu Phi. Cha ông là một bác sĩ đa khoa và mẹ ông quản lý công ty dược của bà.

Ông Sunak là con cả trong gia đình có ba anh chị em, theo học tại trường tư Winchester College và sau đó học chính trị, triết học và kinh tế tại Đại học Oxford. Ông cũng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Stanford, nơi ông gặp bà Akshata Murty, người sau này trở thành phu nhân của ông.

Bà Murty, 42 tuổi, là con gái tỷ phú Ấn Độ NR Narayana Murthy, được giới truyền thông mô tả là "Bill Gates Ấn Độ", nhà sáng lập công ty phần mềm Infosys. The Guardian dẫn các báo cáo cho biết bà Murty sở hữu 0,91% cổ phần công ty này, tương đương 700 triệu bảng.

Bà Murty theo học ngành kinh tế và tiếng Pháp tại trường tư Claremont McKenna College ở California (Mỹ), sau đó có bằng tại một trường thời trang và làm việc ở Deloitte và Unilever. Bà cũng học lấy bằng MBA ở Đại học Stanford.

Ông Sunak và bà Murty kết hôn tại quê nhà của bà ở Bengaluru, trong bữa tiệc hai ngày có sự tham gia của 1.000 khách mời hồi năm 2009. Họ có hai con, Krishna và Anoushka, xuất hiện trong các sự kiện vận động tranh cử cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ với bà Liz Truss hồi mùa Hè.

Bà Murty quản lý nhãn thời trang riêng Akshata Designs, đồng thời là giám đốc một công ty đầu tư mạo hiểm mà cha bà thành lập năm 2010. Trên trang LinkedIn, bà được mô tả là giám đốc quỹ đầu tư tư nhân Catamaran Ventures, hệ thống phòng gym Digme Fitness và nhãn thời trang nam giới New & Lingwood.

Hồi tháng 04/2022, thông tin được công bố cho thấy bà Murty là cư dân không cư trú (non-dom) ở Anh, nghĩa là bà không phải đóng thuế tại Anh đối với số tiền kiếm được ở nước ngoài, đổi lại việc đóng 30.000 bảng mỗi năm. Sau khi dư luận lên tiếng chỉ trích, phát ngôn viên của bà thông báo bà sẽ đóng thuế ở Anh cho các thu nhập nước ngoài để giảm bớt áp lực cho chồng bà.

Ông Suna thừa nhận từng có thẻ xanh ở Mỹ cho tới tháng 11/2021, vài tháng sau khi trở thành bộ trưởng tài chính Anh, theo The Guardian.

Tháng 05/2015, ông trúng cử ghế nghị sĩ tại Bắc Yorkshire, một trong những ghế nghị sĩ an toàn nhất ở Anh do từ năm 1906 cử tri tại đây luôn bầu cho các ứng viên đảng Bảo thủ. Ông Sunak và phu nhân đôi khi tổ chức các bữa tiệc tại gia, được dư luận địa phương chú ý. Ông tái cử vào năm 2019.

Trong gian đoạn 2018-2019, ông là thứ trưởng về chính quyền địa phương. Tháng 02/2020, ông trở thành một trong những Bộ trưởng Tài chính trẻ nhất lịch sử nước Anh. Khi là nghị sĩ và Bộ trưởng Tài chính Anh, lương của ông Sunak là 151.649 bảng.

The Guardian dẫn nguồn các báo cáo cho biết gia đình ông Sunaks ở hữu bốn bất động sản tại Kirby Sigston (gần Northallerton, Anh), Nam Kensington (London, Anh), và Santa Monica (bang California, Mỹ).

Ông Sunak và phu nhân xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất của tờ Sunday Times lần đầu vào tháng 05/2022 với tổng tài sản ước tính 730 triệu bảng, khiến ông trở thành chính trị gia đầu tiên trong danh sách này từ năm 1989.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-vo-la-con-gai-bill-gates-an-o-cua-chinh-tri-gia-sap-thanh-thu-tuong-anh-a362065.html