Thế giới

Người ủng hộ Trump muốn ‘cho nổ tung' nghị viện

Nhóm người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump muốn làm nổ tung toà nhà Quốc hội Mỹ và giết chết các nghị sĩ trong đó, quyền cảnh sát trưởng lực lượng cảnh sát Capitol cho biết.

Cảnh sát cho biết đám đông người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào làm loạn Điện Capitol ở thủ đô Washington D.C hôm 6.1 muốn "làm nổ tung" tòa nhà và giết chết càng nhiều nghị sĩ càng tốt.

Theo Reuters, quyền cảnh sát trưởng lực lượng bảo vệ toà nhà Quốc hội Mỹ Yogananda Pittman ngày 25/2 cho biết, các mối đe doạ cho thấy những kẻ cực đoan có thể tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ khi Tổng thống Joe Biden phát biểu tại đây.

Bà Pittman tuyên bố trước các nghị sĩ rằng, bà ủng hộ việc tiếp tục duy trì bảo đảm an ninh chặt chẽ quanh toà nhà này. Hiện, thời điểm Tổng thống Joe Biden đưa ra Thông điệp liên bang vẫn chưa được ấn định, nhưng nó thường được thực hiện vào đầu năm.

Người ủng hộ Trump muốn ‘cho nổ tung' nghị viện
Đám đông người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào làm loạn Điện Capitol ở thủ đô Washington D.C hôm 6.1

“Chúng tôi biết các thành viên của những nhóm dân quân tham gia vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol ngày 6/1 đã thể hiện rõ mong muốn cho nổ tung trụ sở Quốc hội Mỹ và giết càng nhiều nghị sĩ càng tốt - những nghị sĩ có liên quan trực tiếp tới Thông điệp liên bang”, bà nói, đề cập tới bài phát biểu đầu tiên của ông Biden trước một phiên họp chung của Quốc hội.

Vụ bạo loạn đã làm trì hoãn phiên họp chứng nhận chiến thắng của ông Biden trong vài giờ vì các nghị sĩ buộc phải chạy trốn khỏi đám đông. Năm người thiệt mạng trong vụ bạo loạn, bao gồm một sĩ quan cảnh sát.

Ngay trước khi đám đông xông vào tòa nhà, ông Trump đã có bài phát biểu đầy giận dữ, cho rằng ông thất cử vì gian lận bầu cử và kêu gọi người ủng hộ đấu tranh cho đến cùng nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Điều này dẫn đến việc Hạ viện luận tội ông Trump với cáo buộc “xúi giục bạo loạn”. Tuy nhiên, trong phiên xét xử luận tội tại Thượng viện, ông Trump được tuyên bố trắng án.

Sau vụ bạo loạn ở quốc hội hôm 6/1 khiến 5 người thiệt mạng, giới chức Mỹ đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chưa từng có tiền lệ ở thủ đô Washington, trong đó có lập hàng rào cao hơn 2m quanh Điện Capitol. Khoảng 5.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia dự kiến tiếp tục được triển khai ở Washington cho đến giữa tháng 3.

Tính đến nay, hơn 200 người đã bị buộc tội vì có liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol, bao gồm những thành viên của các nhóm cực hữu như Oath Keepers và Proud Boys.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)