Thế giới

Người ủng hộ lên kế hoạch tổ chức 'lễ nhậm chức thứ hai' cho tổng thống Trump

Hàng ngàn người ủng hộ tổng thống Trump lên kế hoạch tổ chức "lễ nhậm chức thứ hai" trên mạng internet cho ông vào 20/01, ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hơn 60.000 người đã trả lời trên Facebook rằng họ có kế hoạch tham dự sự kiện có tên là "Lễ Nhậm chức Tổng thống thứ hai của Donald J. Trump".

Người ủng hộ lên kế hoạch tổ chức 'lễ nhậm chức thứ hai' cho tổng thống Trump

"Chúng tôi bao gồm 325.000 người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Donald J. Trump. Chúng tôi không có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính thức nào," trang Facebook về sự kiện có đoạn viết.

Facebook đã dán nhãn đính chính thông tin vào trang này, nêu cụ thể rằng: "Ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của nước Mỹ vào 20/01/2021".

Sự kiện của những người ủng hộ ông Trump được lên lịch diễn ra vào 12 giờ trưa 20/01, trùng với thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Ilir Chami và Evi Kokalari, hai người từng tham gia chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump, được cho là sẽ dẫn chương trình.

Trong một bài đăng trên trang Facebook của sự kiện, Kokalari dẫn lại đính chính của Facebook, viết: "Quyền bầu cử của chúng ta đang bị tấn công. Quyền tự do ngôn luận của chúng ta cũng vậy! Và đính chính của Facebook trên bài đăng này chứng minh điều đó".

Đại cử tri đoàn hôm 14/12 đã xác nhận kết quả bầu cử và bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, theo đó ông Joe Biden giành 306 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 cần thiết để thắng cử. Tổng thống Trump giành được 232 phiếu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)