Thế giới

Người tố giác đáp trả sau khi Tổng thống Trump cố gắng 'lật mặt'

Người tố giác khơi mào cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump đã đề nghị trực tiếp liên lạc với các nghị sĩ Cộng hòa.

Động thái này được coi là sự đáp trả những nỗ lực của phe Cộng hòa do Tổng thống Trump dẫn dắt trong việc "lật mặt nạ" người tố giác này - một thành viên của Cộng đồng Tình báo Mỹ đến nay vẫn chưa tiết lộ danh tính.

Luật sư của người tố giác, Mark Zaid, đã viết trên mạng xã hội rằng các nghị sĩ Cộng hòa "tìm cách tiết lộ danh tính của thân chủ tôi và điều này có thể gây nguy hiểm cho người đó cùng như gia đình họ".

Mark Zaid cũng cho biết, thân chủ của mình đồng ý để các thành viên Cộng hòa hỏi mà không phải thông qua Chủ tịch ủy ban Adam Schiff, thành viên đảng Dân chủ. Theo đó, người tố giác sẵn sàng trả lời các câu hỏi này bằng văn bản, "với lời tuyên thệ và luật lệ hình phạt về tội khai man". Đương nhiên, những câu hỏi về danh tính sẽ không được trả lời.

Người tố giác đáp trả sau khi Tổng thống Trump cố gắng 'lật mặt'

Cuộc điều tra luận tội đang tạo sức ép lớn đối với Tổng thống Trump, xuất phát từ cuộc gọi ngày 25/7 của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Tổng thống Trump bị cáo buộc đã gây áp lực lên Ukraine để điều tra ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden và con trai ông là Hunter nhằm giành lợi thế cho mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Về phần mình, tổng thống Trump đã nhiều lần đả kích người tố giác và kêu gọi vạch trần danh tính người này. "Tiết lộ người tố giác và chấm dứt trò chơi luận tội!" ông Trump viết trên Twitter.

Duy Anh (SHTT)