Thế giới

Người tị nạn cướp tàu cứu hộ vì không muốn bị đưa về châu Phi

Một nhóm người nhập cư đã đe dọa các thuyền viên trên tàu cứu hộ ở biển Địa Trung Hải, đòi hỏi được đưa tới châu Âu thay vì bị trả về quê nhà ở châu Phi.

Theo AP, vụ việc xảy ra trên biển Địa Trung Hải hôm 26/3 khi tàu chở dầu El Hiblu của Thổ Nhĩ Kỳ với thuyền trưởng và 5 thủy thủ trên đường từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới Lybia. Tàu El Hiblu nhận được liên hệ từ máy bay quân sự châu Âu, cảnh báo về một tàu chở người nhập cư cần đươc giải cứu.

Tàu chở dầu sau đó tiếp cận con tàu chở 98 người nhập cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Một số người từ chối lên tàu El Hiblu do lo sợ bị đưa về Lybia, những người này sau đó đã chạy thoát bằng con tàu nhập cư.

Người tị nạn cướp tàu cứu hộ vì không muốn bị đưa về châu Phi
Cảnh sát vũ trang Malta lục soát tàu El Hiblu. Ảnh: AP.

Tàu El Hiblu đưa nhóm người nhập cư còn lại hướng về phía bờ biển Lybia. Tuy nhiên, khi tàu đến gần bờ biển thủ đô Tripoli của Lybia vào khoảng 6h sáng ngày 27/3, hàng chục người nhập cư bắt đầu nổi loạn. 

"Họ lấy các dụng cụ kim loại đập phá con tàu, đe dọa sẽ đánh đắm con tàu nếu bị đưa về Lybia. Họ đã tấn công buồng lái, phá hoại cửa ra vào, cửa sổ", thuyền trưởng tàu El Hiblu cho biết.

Các thuyền viên trên tàu đã liên hệ với nhà chức trách Lybia nhưng không nhận được hồi âm. Con tàu sau đó đã phải chuyển hướng về phía Bắc để tới châu Âu.

Nhà chức trách Italy từ chối tiếp nhận con tàu, do đó El Hiblu phải chuyển hướng tới Malta. Ngày 28/3, tàu cập bến thành phố Valletta, thủ đô của Malta. Cảnh sát vũ trang Malta sau đó lục soát và bắt giữ 5 người nhập cư cầm đầu vụ bắt cóc tàu El Hiblu.

Người tị nạn cướp tàu cứu hộ vì không muốn bị đưa về châu Phi - 1
Người nhập cư châu Phi ra trình diện nhà chức trách Malta. Ảnh: AP.

Thuyền trưởng tàu El Hiblu cũng bị bắt giữ và tịch thu quần áo, điện thoại, do bị nghi ngờ thực hiện hành vi buôn người. Nhà chức trách Malta hiện chưa bình luận về vụ việc, nhưng cho biết đang điều tra. 

Vài năm qua, nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khi người nhập cư từ Trung Đông và châu Phi thường xuyên sử dụng tàu buôn lậu cỡ nhỏ đi xuyên qua Địa Trung Hải nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Năm 2018, khoảng 2.300 người đã chết trong các chuyến hành trình vượt biển để tới châu Âu.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)