Thế giới

'Người rắn' bị cắn chết khi hôn rắn hổ mang

Ông Bernardo Alvarez, người có biệt danh 'Người rắn' và từng tuyên bố miễn dịch với nọc độc, tử vong khi cố hôn một con rắn hổ mang vừa bắt được trước đám đông.

'Người rắn' bị cắn chết khi hôn rắn hổ mang
Bernardo Alvarez hôn rắn hổ mang trước sự chứng kiến của dân làng. Ảnh: Viral Press.

Bernardo Alvarez, 62 tuổi, bắt được con rắn hổ mang phương bắc Philippines ở thị trấn Mangaldan, tỉnh Pangasinan, hôm 9/7. "Người rắn" Bernardo đã được hàng xóm tung hô sau khi bắt được con vật.

Tuy nhiên, khi Bernardo khoe con rắn với những "khán giả" của mình, ông đưa con vật lại quá gần mặt khi giả vờ hôn lên miệng nó. Con rắn - một trong những loài rắn độc nhất thế giới - lúc này nhào ra cắn đúng vào lưỡi của ông ta.

"Người Rắn" kêu lên đau đớn và ngã lăn xuống đất trước sự chứng kiến của đám đông, và không lâu sau thì tử vong.

Bác sĩ Anna de Guzman, quan chức y tế của tỉnh, cho biết: "Nọc độc của con rắn này có thể gây tê liệt, và đó chính là những gì đã xảy ra với ông ấy. Tình trạng tê liệt này có thể khiến nạn nhân bị ngừng thở, ảnh hưởng đến dòng chảy của oxy trong cơ thể và cuối cùng là khiến tim ngừng đập".

'Người rắn' bị cắn chết khi hôn rắn hổ mang - 1
"Người rắn" khoe thành tích bắt được con rắn hổ mang trước khi bị con vật cắn chết. Ảnh: Viral Press.

Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu Bernardo nhưng ông không còn phản ứng và cơ thể thì đã cứng lại do tác động của nọc độc. Họ xác nhận chất độc từ vết cắn đã tấn công trực tiếp vào hệ hô hấp của nạn nhân và gây tử vong.

Teresa Oca, em gái của ông Bernardo, người cũng có mặt ở hiện trường, kể lại: "Một cảnh sát và bác sĩ đã tới để cố gắng cứu anh ấy nhưng họ báo với chúng tôi mạch anh không còn đập nữa. Họ không cứu được anh vì nọc độc của con rắn hổ mang này quá mạnh".

Gia đình xác nhận tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà của ông Bernardo. Thi hài ông sau đó sẽ được chôn cất trong tuần này.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/nguoi-ran-bi-can-chet-khi-hon-ran-ho-mang-4325307.html