Thế giới

Người phụ nữ Trung Quốc gây phẫn nộ khi lái xe vào Tử Cấm Thành

Một người phụ nữ đăng ảnh chụp cùng chiếc xe sang bên trong Tử Cấm Thành đã gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Vụ việc được dư luận biết tới sau khi bốn bức ảnh chụp một chiếc SUV Mercedes Benz G-Class đỗ tại quảng trường bên ngoài Thái Hòa Môn, thuộc Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Những bức ảnh này được chụp hôm thứ Hai 13/01, thời điểm Tử Cấm Thành đóng cửa để duy tu, sửa chữa.

Những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Weibo có tên Lu Xiaobao, kèm theo dòng bình luận: "Tử Cấm Thành đóng cửa vào thứ hai, vậy nên chúng tôi đã tránh được đám đông và tới chơi vui vẻ".

Người phụ nữ Trung Quốc gây phẫn nộ khi lái xe vào Tử Cấm Thành
Những bức ảnh được Lu Xiaobao đăng tải (Ảnh: Weibo)

Người dùng này sau đó đã xóa bức ảnh, nhưng các tài khoản Weibo khác đã nhanh chóng đăng tải lại, khiến vụ việc trở thành chủ đề gây chú ý nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Dân mạng Trung Quốc chỉ trích việc lái xe riêng vào Tử Cấm Thành, và đặt dấu hỏi về quy trình quản lý, bảo vệ di tích lịch sử này.

Tối thứ Sáu 17/01, Bảo tàng Cố Cung đã đưa ra lời xin lỗi vì để vụ việc xảy ra, đồng thời cam kết sẽ siết chặt an ninh để tránh những vụ việc tương tự.

Lệnh cấm xe ở Tử Cấm Thành được ban hành năm 2013, khi ông Shan Jixiang là giám tuyển Bảo tàng Cố Cung. Ông Shan giải thích việc cấm xe đi vào Tử Cấm Thành là để bảo vệ tính trang nghiêm của di tích lịch sử này, và nói Điện Buckingham ở Anh và Điện Versailles của Pháp cũng cấm xe.

Tháng 04/2013, tổng thống Pháp khi đó là Francois Hollande tới thăm Tử Cấm Thành, tuy vậy đoàn xe của ông phải dừng lại ở Ngọ Môn phía Nam Tử Cấm Thành. Ông Hollande sau đó phải đi bộ vào tham quan.

Dân mạng Trung Quốc cho rằng Lu Xiaobao là một người phụ nữ gia thế giàu có, có quan hệ với nhiều nhân vật quan trọng. Thông tin trên Weibo cho biết cô là tiếp viên hàng không của hãng Air China, tuy vậy người đại diện hãng này cho biết cô đã nghỉ việc cách đây vài năm.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)