Thế giới

Người phụ nữ Pháp bị bắt vì khỏa thân trên cầu thiêng Ấn Độ

Một người phụ nữ Pháp bị bắt vì quay video khỏa thân trên cây cầu thiêng ở thành phố Rishikesh (Ấn Độ), theo cơ quan cảnh sát.

Cô gái 27 tuổi sẽ đối mặt với các tội danh theo luật internet của Ấn Độ, với khung hình phạt tối đa ba năm nếu bị kết tội.

Người phụ nữ Pháp bị bắt vì khỏa thân trên cầu thiêng Ấn Độ
Cầu Lakshman Jhula (Ảnh: AFP)

Cô gái bị bắt hôm 27/03 sau khi đăng tải video bản thân trên cầu Lakshman Jhula, cây cầu bắc qua sông Hằng là địa điểm thu hút khách du lịch và những người tập luyện yoga.

"Có thể ở Pháp những việc như vậy không bị phản đối. Nhưng Rishikesh là thành phố thiêng liêng,  Lakshman Jhula là nơi thần Ram cùng người anh em Lakshman và vợ là Sita đã đi qua sông Hằng," RK Saklani, cảnh sát trưởng nơi người phụ nữ Pháp bị bắt giải thích.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị bắt giữ tên là Marie-Helene. Cô này đã ở Rishikesh từ tháng 03, trước thời điểm Ấn Độ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

"Cô ta khai nhận bản thân bán đồ trang sức trên mạng internet, việc quay phim, chụp ảnh là nhắm quảng bá làm ăn," ông Saklani cho hay.

Ngoài video trên cây cầu, người phụ nữ này cũng chụp ảnh khỏa thân tại một căn phòng khách sạn, ông cho biết thêm.

Cảnh sát nhận được báo cáo về vụ việc sau khi video, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Người phụ nữ hiện đang được tại ngoại và vụ việc có thể sẽ kéo dài vài tháng, theo cảnh sát. Điện thoại di động của cô đã bị thu giữ để điều tra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)