Thế giới

Người phụ nữ giết chồng bằng nước sôi pha đường

Một người phụ nữ ở Anh nhận án chung thân do giết hại chồng bằng nước sôi và đường.

Người phụ nữ giết chồng bằng nước sôi pha đường
Corinna Smith

Theo cảnh sát vùng Neston, vụ việc xảy ra hồi tháng 07/2020.

Trong một thông cáo báo chí, cảnh sát cho biết một ngày trước khi vụ giết người xảy ra, Corinna Smith, 59 tuổi, được miêu tả là rất giận dữ, buồn chán về một tin đồn liên quan tới chồng bà, Michael Baines, 81 tuổi.

Tờ Chester Standard đưa tin con gái nói với Smith rằng Baines đã lạm dụng tình dục những đứa trẻ, trong đó có anh trai cô, người đã tự tử hồi năm 2007.

Thông báo của cảnh sát cho biết Smith ngày hôm sau đã đổ nước sôi vào xô và đổ đường vào.

Khi Baines đang ngủ, Smith đã đổ nước sôi hòa lẫn với đường lên nửa trên cơ thể ông. Bà sau đó rời nhà tới nhà hàng xóm và nói rằng "Tôi đã khiến ông ta trọng thương, tôi nghĩ tôi đã giết ông ta".

Người hàng xóm đã gọi điện báo cho cảnh sát. Giới chức tìm thấy Baines vẫn còn sống trên giường nhưng trong tình trạng đau đớn. Ông bị bỏng 36% cơ thể, được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng tử vong sau đó khoảng một tháng.

Smith bị kết tội giết người vào tháng 06 và bị tuyên án tù tối thiểu 12 năm hôm 09/07.

Điều tra viên trưởng Paul Hughes cho rằng Smith đã giết chồng một cách độc ác với chủ ý khiến ông phải đau đớn. Theo Hughes, việc trộn lẫn đường vào nước sôi cho thấy ý định gây hại nghiêm trọng cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, Smith cũng không gọi cấp cứu mà thay vào đó tới nhà hàng xóm kể lại việc mình gây ra tội ác.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)