Thế giới

Người phụ nữ đầu tiên vượt qua cửa ải 'tử thần' của SEAL

Lần đầu tiên một phụ nữ vượt qua các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất của đặc nhiệm SEAL, kể từ khi Hải quân Mỹ mở cửa cho phụ nữ từ năm 2016.

Người phụ nữ đầu tiên vượt qua cửa ải 'tử thần' của SEAL
Người phụ nữ đầu tiên 'vượt ải' tuyển chọn của đặc nhiệm SEAL

Trong cuộc họp hồi đầu tháng 12, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ cho biết, một phụ nữ đã hoàn thành hai tuần thử thách về thử thách và tinh thần thuộc Chương trình đánh giá và tuyển chọn (SOAS) của đặc nhiệm hải quân Mỹ. Tuy nhiên, cô sẽ không gia nhập lực lượng này.

Hải quân bắt đầu mở cửa cho các khóa huấn luyện ứng viên tiềm năng vào biệt đội SEAL cho phụ nữ từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phụ nữ nào tham gia vào khóa huấn luyện phá hủy dưới nước, còn gọi là BUD/S, được đánh giá là cực kỳ khắc nghiệt kéo dài trong 24 tuần như nữ quân nhân trên.

Nếu nữ quân nhân đầu tiên vượt qua được bài đánh giá SOAS được chọn vào biệt đội SEAL, cô sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia khóa huấn luyện BUD/S.

Đại úy Tamara Lawrence, phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, Hải quân Mỹ, cho biết ứng viên không được chọn vào đặc nhiệm SEAL là để cho cô ấy tự lựa chọn đơn vị trong cộng đồng chiến đấu hàng đầu. Cô ấy đã được giao nhiệm vụ đối với lựa chọn của bản thân.

Đại úy Tamara Lawrence cũng từ chối tiết lộ danh tính cũng như đơn vị công tác trước đây của nữ quân nhân để đảm bảo quá trình công tác cũng như con đường binh nghiệp của cô về sau.

Đặc nhiệm SEAL không tuyển ứng viên dân sự, mà chỉ cho phép học viên các học viện, nhà trường quân đội hoặc quân nhân trong các quân binh chủng khác đăng ký tham gia SOAS.

Trung úy Grace Olechowski, thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, cho biết 5 phụ nữ đã được chọn cho chương trình SOAS, từ khi chương trình mở cửa cho phụ nữ. 3 người đã tham gia chương trình SOAS cho đến nay, nhưng chỉ một người vượt qua. 

Người phụ nữ đầu tiên vượt qua cửa ải 'tử thần' của SEAL - 1
Gia nhập đội ngũ đội đặc nhiệm SEAL là một thử thách rất lớn mà rất ít ứng viên có thể vượt qua. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Đại úy Lawrence cho biết quy trình tuyển chọn ứng viên của SEAL là trung lập với ứng viên, có nghĩa là hội đồng tuyển chọn không biết giới tính hoặc thông tin cá nhân khác của ứng viên. Quy trình lựa chọn chủ yếu dựa trên điểm số của ứng viên trong kỳ đánh giá SOAS.

Quá trình này đảm bảo cho mọi ứng viên đều có cơ hội và bình đẳng dựa trên các tiêu chuẩn về chiến tranh đặc biệt của hải quân.

Cũng có thể việc không liệt kê SEALs là lựa chọn nghề nghiệp chính sẽ là yếu tố chống lại ứng cử viên trong quy trình tuyển chọn.

Hội đồng tuyển chọn gồm các sĩ quan cao cấp của SEAL sử dụng kết quả đánh giá SOAS kết hợp với thẩm tra lý lịch để chọn ứng viên tiềm năng nhất.

Mỗi năm có khoảng 180 ứng viên được chọn tham gia SOAS, nhưng chỉ có 85 người vượt qua được để tiếp tục tham gia khóa huấn luyện BUD/S. Khoảng 25% số này vượt qua được BUD/S để trở thành đặc nhiệm SEAL.

SOAS được đánh giá là chương trình không dành cho những người yếu đuối, từng được mệnh danh là "BUD/S thu nhỏ" do tính chất khắc nghiệt và nghiêm ngặt của nó.

Tổng thời gian huấn luyện đặc nhiệm SEAL là 15 tháng, trước khi các học viên tốt nghiệp và được phân về các đội đặc nhiệm. Lúc này, các đặc nhiệm SEAL được hưởng mức lương khởi điểm tới 60.000 USD cùng nhiều khoản phụ cấp và có thể nghỉ hưu sau 20 năm phục vụ.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-dau-tien-vuot-qua-cua-ai-tu-than-cua-seal-d67001.html?demo