Thế giới

Người phụ nữ cứa cổ hôn phu do không chịu số phận hôn nhân sắp đặt của gia đình

Một cô dâu 22 tuổi bị gia đình ép cưới một người mà mình không chấp nhận nên đã hẹn anh này lên núi với lời hứa về một món quà "bất ngờ" rồi dùng dao cứa cổ anh ta khiến nạn nhân phải nhập viện và khâu 30 mũi.

Theo cơ quan điều tra của Ấn Độ, Pushpa và Naidu được hai bên gia đình sắp đặt đính ước và dự định tổ chức hôn lễ hôm 29/5. Tuy nhiên, Pushpa cho biết cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì vậy, sau khi ăn trưa ở nhà Naidu, Pushpa đã dẫn hôn phu đến ngôi đền gần đó và nói với anh ta rằng cô muốn giới thiệu anh với bạn bè. Đến nơi Viyyapu Pushpa đã bịt mắt vị hôn phu của mình trước khi cắt cổ anh ta với ý định để anh ta chết trên một đỉnh đồi ở Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Tuy nhiên rất may mắn là người đàn ông vẫn sống sót sau khi người dân địa phương đã phát hiện và đưa anh ta đến bệnh viện. Tai đây người đàn ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật để khâu 30 mũi mới có thể sống sót, truyền thông địa phương đưa tin.

Được biết cặp đôi sẽ tổ chức hôn nhân vào cuối tháng 5 do cha mẹ hai bên sắp đặt, nhưng qua sự việc, Pushpa đã bị buộc tội cố gắng giết người và hiện đang bị giam giữ. Cô phải đối mặt với bản án 10 năm tù nếu bị kết tội.

Người phụ nữ cứa cổ hôn phu do không chịu số phận hôn nhân sắp đặt của gia đình
Cô dâu Viyyapu Pushpa và vị hôn phu bị cắt cổ trong cuộc hôn nhân sắp đặt.

Cảnh sát cho biết Pushpa thừa nhận tội danh của mình do không còn lối thoát nào khác.

Hôn nhân sắp đặt được coi là rất phổ biến ở châu Á và cộng đồng người châu Á - nhưng ngày nay càng có nhiều người không chấp nhận điều này. Cảnh sát cho biết: “Theo lời cô ấy nói, cô ấy chỉ không muốn kết hôn với anh chàng này hay bất cứ người đàn ông nào khác”.

Sunil Kumar, phó giám đốc cảnh sát Andhra Pradesh, cho biết: "Theo lời khai, cô ta không muốn kết hôn với anh ấy hay bất kỳ ai khác. Bố mẹ của cô ta cho rằng cô ta vô tội, trong khi gia đình anh kia đang muốn đòi công lý".

Các bác sĩ cũng cho biết sở dĩ người đàn ông thoát chết là do vết cắt chỉ đi vào tĩnh mạch nông và không sâu đồng thời người dân đã kịp đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-phu-nu-cua-co-hon-phu-do-khong-chiu-so-phan-hon-nhan-sap-dat-cua-gia-dinh-tintuc821011