Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Người phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể tại nơi cách ly Covid-19

Một phụ nữ Ấn Độ được cho là đã bị cưỡng hiếp tập thể ở một ngôi trường tại bang Rajasthan, nơi cô được cách ly Covid-19.

Theo thông báo của cảnh sát địa phương, vụ việc diễn ra vào tuần trước. Nạn nhân là một người phụ nữ làm thuê, bị lạc trên đường đi bộ về nhà nên phải xin tạm trú tại một trụ sở cảnh sát.

Do tại địa phương không có cơ sở cách ly, cảnh sát đã đưa người này tới một ngôi trường trong vùng, nơi nạn nhân bị ba gã đàn ông cưỡng hiếp.

Người phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể tại nơi cách ly Covid-19

"Ba kẻ cưỡng bức người phụ nữ trong ngôi trường vào ngày 23/04 đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ," Parth Sharma, đại diện cảnh sát quận  Sawai Madhopur, bang Rajasthan và là điều tra viên chính của vụ án trả lời phỏng vấn của Reuters.

Nạn nhân khoảng 40-45 tuổi, nói với cảnh sát rằng bà đã phải đi bộ vài ngày từ Sawai Madhopur tới ngôi làng nơi bà bị cưỡng bức. Ông Sharma cho biết nạn nhân được đưa tới cơ sở cách ly tại địa phương để xét nghiệm Covid-19.

"Chúng tôi không biết nạn nhân phải ở một mình trong bao lâu, cô ta đã tiếp xúc với ai. Kết quả xét nghiệm của cô ta hiện vẫn chưa được công bố," Sharma nói, bổ sung thêm rằng một cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm.

Lệnh phong tỏa toàn quốc được ban hành tại Ấn Độ nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan đã khiến hàng chục ngàn người mất việc làm và phải đi bộ về nhà ở những vùng quê hẻo lánh. Nhiều người hiện đang được cách ly tại những cơ sở chật chội, trong khi giới chức vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này.

Giới chuyên gia lo ngại lệnh phong tỏa tại Ấn Độ chưa thể ngăn chặn Covid-19 lây lan, trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này đang bắt đầu tăng cao khi xét nghiệm diện rộng được tiến hành.

Ấn Độ hiện đã ghi nhận 26.496 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 824 trường hợp tử vong. Tuy vậy, nước này mới chỉ thực hiện 625.309 lượt xét nghiệm, tức là trung bình chỉ đạt 453 lượt xét nghiệm trên mỗi triệu dân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)