Thế giới

Người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu của con gái 1 tuổi 'cho dễ ngủ' khiến bé tử vong

Chà ma túy lên nướu để con dễ ngủ, người mẹ nghiện ngập đã vô tình giết con mà chẳng hay biết.

Kimberly Nelligan, 33 tuổi, bị cáo buộc chà xát ma túy vào nướu (lợi) của đứa con Jordy, 1 tuổi, ít nhất 15 lần trước khi bé gái này tử vong vào tháng 10/2018.

Người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu của con gái 1 tuổi 'cho dễ ngủ' khiến bé tử vong
Bé gái Jordy, 1 tuổi, mất mạng vì bị người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu cho dễ ngủ

Thi thể của Jordy được phát hiện bởi các nhân viên cứu hộ y tế tại nhà riêng của Kimberly ở bang Maine, Mỹ.

Một nhân viên điều tra khẳng định đã tìm thấy fentanyl tổng hợp (thuốc giảm đau cực mạnh, thường được trộn vào ma túy) trong máu của Jordy. Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng mà Kimberly phải đối mặt, ả vẫn ngang nhiên đăng ảnh chụp dụng cụ sử dụng ma túy lên Facebook vào tháng 6 năm nay.

Người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu của con gái 1 tuổi 'cho dễ ngủ' khiến bé tử vong - 1

Khi bị bắt giữ, Kimberly thú nhận đã sử dụng ma túy khoảng 1 lần/tuần vào thời điểm mà Jordy qua đời. Trong khi đó, bố của đứa bé khai nhận với cảnh sát rằng, anh ta trông thấy Kimberly chà ma túy vào nướu của bé Jordy.

Người mẹ nghiện ngập chà ma túy vào nướu của con gái 1 tuổi 'cho dễ ngủ' khiến bé tử vong - 2
Người mẹ nghiện ngập Kimberly Nelligan và con gái Jordan 1 tuổi

Một nhân chứng giấu tên khác khẳng định Kimberly đã làm điều tương tự với đứa con lớn hơn để khiến chúng đi ngủ nhanh chóng. Tuy nhiên, ả lại chưa ý thức rõ được tội ác của mình:

"Các anh biết tôi không cố tình làm hại con gái", Kimberly nức nở nói với cảnh sát.

Hiện tại, Kimberly phải đối mặt thêm với tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy nhóm Z*.

Ma túy nhóm Z* là một nhóm thuốc nonbenzodiazepine có tác dụng tương tự như thuốc benzodiazepin. Những loại thuốc này được sử dụng trong điều trị các vấn đề về giấc ngủ, tuy nhiên, lạm dụng có thể gây nghiện và dẫn đến nhiều hệ lụy khủng khiếp với sức khỏe.

Theo JJJ (Helino)