Thế giới

Người mẫu khỏa thân ủng hộ nỗ lực chữa cháy rừng Australia

Kayle Ward tuyên bố sẽ gửi ảnh khỏa thân của cô cho bất kỳ ai ủng hộ trên 10 USD cho lực lượng cứu hỏa tại Australia.

Kayle Ward, 20 tuổi, cho biết cô nảy ra ý định này khi đọc tin tức về vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Australia.

"Tôi thấy nhiều bài viết trên Twitter về vụ cháy rừng ở Australia, và tôi lo ngại khi truyền thông có vẻ không đưa tin nhiều về vụ việc, và cũng ít người ủng hộ tiền bạc cho nỗ lực chữa cháy," người mẫu 20 tuổi nói với Buzzfeed News.

Người mẫu khỏa thân ủng hộ nỗ lực chữa cháy rừng Australia
Kayle Ward (Ảnh: Instagram)

Ngày 03/01, cô thông báo trên Twitter rằng nếu người nào gửi cho cô bằng chứng họ đã quyên góp ủng hộ lực lượng cứu hỏa ở Australia, cô sẽ gửi cho họ một bức ảnh khỏa thân. Hơn 40.000 người đã đăng lại thông báo của Kayle Ward, và hòm thư cá nhân của cô tràn ngập tin nhắn của dân mạng.

"Ban đầu tôi nghĩ giỏi lắm kêu gọi được mọi người đóng góp 1.000 USD, nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát," người mẫu 20 tuổi cho biết.

Cô cho biết đã phải thuê 4 người giúp cô đọc tin nhắn hàng ngày, xác nhận việc quyên góp của những người gửi tin nhắn, và gửi ảnh khỏa thân cho họ nếu khoản quyên góp của họ hợp lệ.

Ward nói tới trưa Chủ Nhật 05/01, chiến dịch của cô đã giúp quyên góp 500.000 USD cho lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng Australia. Cô cho biết rất bất ngờ khi dân mạng ủng hộ điều cô đang làm.

Tuy vậy, Instagram đã xóa tài khoản của người mẫu 20 tuổi vì cho rằng cô vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ của họ. Thông báo mà Instagram đưa ra được cô chụp ảnh lại và đăng trên Twitter cho thấy họ xóa tài khoản của cô vì đăng hình ảnh khiêu dâm, dù cô khẳng định chưa bao giờ vi phạm quy định nào của Instagram.

Kayle Ward cho biết cô đồng cảm với những nạn nhân vụ cháy rừng Australia, bởi chính cô đã rơi vào tình cảnh tương tự. Năm ngoái, cô và gia đình đã phải rời ngôi nhà của họ để tránh ảnh hưởng vụ cháy thiêu rụi hơn 80.000 hecta rừng và khiến 8 người thiệt mạng ở California.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)