Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Người điều hành tranh luận Trump - Biden hứng chỉ trích

Phóng viên kênh Fox News Chris Wallace bị chỉ trích vì không điều hành hiệu quả buổi tranh luận giữa tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hôm 29/09.

Phần lớn thời gian buổi tranh luận, tổng thống Trump ngắt lời ông Biden, trong khi ông Wallace không làm được gì để yêu cầu ông chờ tới lúc được nói, theo The Guardian. Đôi lúc ứng viên đảng Dân Chủ tỏ ra không hài lòng khi bị ông Trump liên tục ngắt lời và cố gắng nói át.

Giới chuyên môn và khán giả truyền hình Mỹ đổ lỗi cho Wallace không điều hành hiệu quả buổi tranh luận, để ông Trump phá vỡ quy tắc, không tuân thủ thời gian được nói và lấn át cả ông Biden lẫn người điều này.

Người điều hành tranh luận Trump - Biden hứng chỉ trích
Nhà báo Chris Wallace (Ảnh: AP)

"Đây là cuộc tranh luận tệ nhất tôi từng chứng kiến. Thật sự đây không phải là cuộc tranh luận," nhà báo Jake Tapper của kênh CNN bình luận.

Phóng viên George Stephanopoulos đồng tình với quan điểm của Tapper. "Đây là cuộc tranh luận tổng thống tệ nhất tôi từng chứng kiến," ông nhận xét.

Cựu Thượng Nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire McCaskill viết trên Twitter: "Chris Wallace thật đáng xấu hổ, giả vờ như vấn đề không phải 100% vì ông Trump".

Trong những lần ông Trump ngắt lời đối thủ Biden, Wallace đã cố gắng yêu cầu tổng thống Mỹ chờ tới lượt được nói. Tuy vậy, những nỗ lực này phần lớn không thành công.

"Chris Wallace vừa biến mất," Ben Rhodes, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Twitter.

"Chris Wallace cần yêu cầu Trump yên lặng và tuân thủ luật tranh luận. Là người điều hành, anh ta phải thi hành luật... Hãy dừng tranh luận 60 giây và nêu rõ quy định," nhà báo kỳ cựu Carl Bernstein viết.

Cũng có một số ý kiến bảo vệ phóng viên của kênh Fox News. "Mọi người không hài lòng với Chris Wallace, nhưng tôi nghĩ không có cách nào điều hành buổi tranh luận này hiệu quả," phóng viên Josh Barro của tờ Tạp chí New York nhận xét.

Chris Wallace cũng nhận chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng Hòa, nhóm người cho rằng ông không yêu cầu ông Biden nêu rõ lý do cho những chỉ trích nhắm vào tổng thống Trump.

Ông Biden tỏ ra thất vọng khi Wallace không thể yêu cầu tổng thống Trump tuân thủ luật tranh luận khi tới lượt ông được nói.

"Khó mà nói được điều gì với gã hề này," Biden nói.

Bản thân phóng viên hãng Fox News dường như cũng nhận thức ông không thể kiểm soát cuộc tranh luận. Sau khi tổng thống Trump bình luận về một số vấn đề, ông Biden nói: "Tôi không nhớ nổi ông ta nói những gì".

"Tôi cũng không rõ," Wallace trả lời.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)