Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Người điều hành tranh luận tổng thống Trump - Biden được ca ngợi

Nhiều khán giả theo dõi tranh luận tổng thống giữa ông Trump và ông Biden đã ca ngợi người điều hành Kristen Welker.

Khán giả đánh giá cao việc Welker kiểm soát tốt hai ứng viên tổng thống trong buổi tranh luận và dẫn dắt hiệu quả đối thoại giữa hai bên.

"Kristen Welker cứng rắn, tập trung và không chấp nhận những điều ngớ ngẩn," tài khoản Monica Hesse viết trên Twitter.

Người điều hành tranh luận tổng thống Trump - Biden được ca ngợi
Phóng viên Kristen Welker của đài NBC News (Ảnh: Getty)

"Tối nay cô làm rất tốt, Kristen Welker. Cô làm việc rất tốt," thị trưởng thành phố Kansas Quinton Lucas bình luận.

"Kristen Welker đã có màn thể hiện hoàn hảo trong vai trò điều hành một cuộc tranh luận tổng thống," Philip Rucker, phóng viên tờ Washington Post nhận định.

Tổng thống Trump cũng ca ngợi Welker, nói rằng ông "tôn trọng cách cô cầm trịch buổi tranh luận này", dù chỉ trước đó vài ngày ông nói nữ phóng viên của NBC News "tệ hại và không công bằng".

Tuy vậy, một số người ủng hộ ông Trump cũng chỉ trích Welker, cho rằng cô cho Biden nhiều thời gian nói hơn.

"Người điều hành liệu có thể để ông Trump nói hết câu trả lời không?," Ann Coulter, người từng ủng hộ tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016 viết.

Người điều hành buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden là phóng viên Chris Wallace của kênh Fox News bị chỉ trích vì để hai ứng viên liên tục ngắt lời, chỉ trích lẫn nhau.

Wallace cho biết ông "ghen tị" với Welker, do tính chất khác biệt của buổi tranh luận hôm 22/10, nơi hai ứng viên tổng thống ít ngắt lời nhau hơn.

"Trước hết, tôi ghen tị. Tôi đã muốn có thể điều hành buổi tranh luận đó," Wallace nói, bổ sung thêm rằng sự kiện hôm 22/10 là "một cuộc trao đổi quan điểm thực sự thay vì hàng trăm lần ngắt lời".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)