Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì tự tổ chức xét nghiệm Covid-19

Cảnh sát thành phố Lima (Peru) bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc vì tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng các bộ xét nghiệm đánh cắp từ Bộ Y tế Peru.

Zhang Tianxing, 36 tuổi, bị bắt tại quận Brena, thành phố Lima khi đang chuẩn bị lấy mẫu từ hai người phụ nữ tại một ngôi nhà trong địa bàn.

Người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì tự tổ chức xét nghiệm Covid-19
Zhang bị bắt vì tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Zhang bị cáo buộc tiến hành xét nghiệm Covid-19 nhanh trái phép bằng bộ xét nghiệm của cơ quan y tế Lima Sur, nơi anh ta làm việc, theo thông báo từ cảnh sát.

Khi bị bắt, Zhang đeo khẩu trang, mặc áo bảo hộ y tế màu xanh.

Hai người phụ nữ được cho là đã trả tiền cho anh ta xét nghiệm nhanh tại nhà mà không được sự cho phép của nhà chức trách, theo Reuters.

"Khi bị thẩm vấn, anh ta thừa nhận không có thầm quyền thực hiện xét nghiệm nhanh, và các bộ xét nghiệm đã bị anh ta lấy cắp từ Tổng cục Mạng lưới Y tế tích hợp ở Lima Sur, nơi anh ta làm việc," cảnh sát cho hay.

Theo cảnh sát, Zhang đã thừa nhận vì ham tiền đã lấy trộm hai bộ xét nghiệm để sử dụng trên những người lo ngại rằng họ nhiễm Covid-19.

Khám xét nơi ở của Zhang, cảnh sát phát hiện nhiều vật tư y tế cùng một ba lô chứa 25 bộ xét nghiệm Covid-19.

Tổng thống Peru Martin Vizcarra hôm 08/04 cho biết 330.000 bộ xét nghiệm nhanh đã được chuyển tới Peru, và sẽ được phân phát tới các tỉnh thành của nước này.

Bộ Y tế Peru cho biết đã tiến hành xét nghiệm nhanh 45.272 người, tính tới ngày 12/04. Peru đã ghi nhận 7.519 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 193 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)