Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Người đàn ông tiêm vaccine Covid-19 đến 90 lần để buôn giấy chứng nhận

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ khi tự mình tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 hàng chục lần ở Đức để bán thẻ tiêm chủng giả với số lô vắc xin thật cho những người không muốn tự mình đi tiêm chủng.

Người đàn ông tiêm vaccine Covid-19 đến 90 lần để buôn giấy chứng nhận
Ảnh minh họa.

AP dẫn lời hãng thông tấn Đức dpa đưa tin, người đàn ông đến từ thành phố Magdeburg, miền đông nước Đức được cho là đã tiêm tới 90 mũi vaccine ngừa Covid-19 tại các trung tâm tiêm chủng ở bang Sachsen, miền đông nước Đức trong nhiều tháng cho đến khi cảnh sát hình sự bắt được vào hôm 3/4.

Cảnh sát đã tịch thu một số mẫu thẻ tiêm chủng từ người đàn ông này, được biết anh ta mỗi lần đến tiêm chủng với một thông tin cá nhân mới. Cảnh sát địa phương đã mở một vụ án hình sự, đồng thời một cuộc điều tra hiện được khởi động.

Các nhà chức trách cho rằng, việc tiêm chủng nhiều lần có thể liên quan đến việc bán giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người phản đối tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Hiện vẫn chưa rõ tác động của khoảng 90 mũi vắc-xin COVID-19, thuộc các nhãn hiệu khác nhau, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người đàn ông hay không.

Cảnh sát Đức đã tiến hành nhiều cuộc truy quét liên quan đến việc làm giả hộ chiếu tiêm chủng trong những tháng gần đây. Nhiều người phủ nhận COVID-19 từ chối tiêm chủng ở Đức, nhưng đồng thời muốn có hộ chiếu COVID-19 đáng thèm muốn giúp việc tiếp cận cuộc sống công cộng và các địa điểm như nhà hàng, rạp hát, hồ bơi hoặc nơi làm việc dễ dàng hơn nhiều.

Đức hiện đang đối mặt với ​​số lượng lây nhiễm cao trong nhiều tuần, tuy nhiên nhiều biện pháp kiềm chế đại dịch đã bị bãi bỏ vào cuối tuần trước. Cụ thể việc đeo khẩu trang không còn là bắt buộc trong các cửa hàng tạp hóa và hầu hết các rạp hát nhưng nó vẫn là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ở hầu hết các trường học ở Đức, học sinh cũng không còn phải đeo khẩu trang, điều này khiến hiệp hội giáo viên phải cảnh báo về những xung đột có thể xảy ra trong lớp.

“Hiện nay có một mối lo ngại hiện hữu trong trường học khi những đứa trẻ đeo khẩu trang sẽ bị các bạn cùng lớp trêu chọc là những kẻ xấu tính và bảo vệ quá mức, hoặc ngược lại, sẽ có áp lực tạo ra cho những người không đeo khẩu trang,” Heinz-Peter Meidinger, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Đức, nói với dpa. Ông ủng hộ việc giáo viên và học sinh tiếp tục đeo khẩu trang trong lớp học cũng như các khu vực trong trường ít nhất là cho đến khi kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài hai tuần bắt đầu.

Các chuyên gia y tế cho biết sự gia tăng các ca lây nhiễm mới gần đây nhất ở Đức là do vi biến phụ omicron BA.2 gây ra. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của đất nước đã báo cáo 74.053 ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày, trong khi cách đây chưa đầy một tuần, cơ quan này báo cáo 111.224 ca nhiễm hàng ngày.

Hiện Đức đã ghi nhận 130.029 trường hợp tử vong do COVID-19.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-tiem-vaccine-covid-19-den-90-lan-de-buon-giay-chung-nhan-tintuc817165