Thế giới

Người đàn ông Mỹ đề xuất đấu kiếm với vợ cũ để giải quyết tranh chấp

Một người đàn ông ở bang Kansas, Mỹ đã đề nghị thẩm phán cho phép đấu kiếm với vợ cũ và luật sư của cô để giải quyết tranh chấp pháp lý.

David Ostrom, 40 tuổi, ở thành phố Paola, bang Kansas viết trong đơn gửi tòa án hôm 03/01 rằng vợ cũ của anh là Bridgette Ostrom và luật sư của cô này đã "hủy hoại anh về mặt pháp lý".

Người đàn ông Mỹ đề xuất đấu kiếm với vợ cũ để giải quyết tranh chấp
David Ostrom cho biết sẽ chuẩn bị một thanh kiếm Nhật để quyết đấu với vợ (Ảnh: EPA)

Trong đơn, David Ostrom cho rằng về mặt pháp lý, tòa án có quyền cho phép hai bên "giải quyết tranh chấp trên đấu trường". Người đàn ông 40 tuổi nói thêm rằng việc đấu kiếm để giải quyết tranh chấp "chưa từng bị cấm hay bị hạn chế tại Mỹ".

Ostrom cũng đề nghị tòa án cho anh 12 tuần chuẩn bị một thanh kiếm Nhật Bản để anh có thể quyết đấu với vợ cũ.

Theo thông tin do báo chí địa phương cung cấp, David Ostrom và vợ cũ đang tranh chấp vấn đề nuôi con, thăm con và một số vấn đề liên quan tới thuế.

David Ostrom cho biết đã gửi đơn tòa án do thất vọng với Matthew Hudson, luật sư của vợ cũ.

"Tôi nghĩ tôi đã đáp trả những đòi hỏi vô lý của ông Hudson bằng một đề nghị tương tự," Ostrom nói trên tờ The Des Moines Register. Anh cho biết thêm vợ cũ có thể tự mình đấu kiếm với anh, hoặc cử ông Hudson ra đấu với tư cách người đại diện.

Luật sư Hudson cho rằng đề nghị này không hợp lý, bởi việc đấu kiếm có thể gây chết người, "vượt quá tranh chấp về thanh toán thuế và vấn đề nuôi con".Ông đề nghị thẩm phán từ chối đề xuất của David Ostrom.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)