Thế giới

Người đàn ông Indonesia kết hôn với dê cái và sự thật ẩn chứa phía sau

Một người đàn ông Indonesia ở thành phố Gresik, Đông Java đã kết hôn với một con dê cái đã khiến mạng xã hội nước này dậy sóng.

Một đoạn video lan truyền cho thấy một người đàn ông 44 tuổi có tên Saiful Arif đã kết hôn với một con dê cái có tên Sri Rahayu bin Bejo hôm 5/6 tại Làng Klampok thuộc quận Benjeng ở thành phố Gresik. Người đàn ông này còn được biết đến là một Youtuber và người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok.

Người đàn ông Indonesia kết hôn với dê cái và sự thật ẩn chứa phía sau
Chú rể đọc kinh khi làm lễ cưới với một con dê. Ảnh cắt từ video

Cũng trong đoạn video được chia sẻ, lễ cưới được diễn ra theo phong tục địa phương khi "cô dâu" đội một chiếc khăn choàng trong khi những người dân làng đứng xung quanh trong trang phục truyền thống của người Java.

Ngoài ra sự kiện còn chứng kiến một nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo đó là lễ Akad Nikah, (chú rể trao một khoản tiền hay của hồi môn cho người vợ tương lai của mình) trong đó chú rể Saiful tuyên bố sẽ dành của hồi môn cho "cô dâu" của mình là 22.000 rupiah (35.000 đồng).

Đám cưới đã thu hút rất nhiều người dân địa phương và sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Tuy nhiên chính việc này đã khiến người dân "xứ Vạn Đảo" phẫn nộ.

Người đàn ông Indonesia kết hôn với dê cái và sự thật ẩn chứa phía sau - 1
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã gây ra một làn sóng phẫn nộ ở Indonesia. Ảnh cắt từ video

Phản ứng khi xem xong đoạn video, một thành viên trong hội Hướng dẫn Hồi giáo tại Bộ Tôn giáo Indonesia, ông M Fuad Nasar khuyên công chúng nên duy trì sự thiêng liêng của hôn nhân.

Chú rể Saiful sau đó đã phải lên tiếng thanh minh cho hành động của mình, anh cho biết mục đích chính của đoạn video trên là để làm nội dung cho trang mạng xã hội của anh nhằm tăng lượt theo dõi. 

Người đàn ông 44 tuổi còn cho biết anh không có ý định làm tổn thương bất kì ai và toàn bộ video chỉ là để nhằm phục vụ mục đích giải trí.

Tuy nhiên rất nhiều ý kiến đã bình luận dưới video nhưng không phải tất cả đều hướng mũi dùi vào người đàn ông vừa "kết hôn với một con dê cái"

"Nội dung không thể chấp nhận được, kiếm tiền cho bản thân nhưng đem phiền toái cho công chúng." Cư dân mạng Indonesia phẫn nộ khi xem xong đoạn video

"Đừng đổ lỗi cho hai nhân vật vừa làm lễ kết hôn. Tôi nghĩ rằng trưởng làng và những người xung quanh chứng kiến và ủng hộ đám cưới mới là những người đáng trách. Họ không những không ngăn cản mà con khuyến khích việc này diễn ra." Một tài khoản khác bình luận.

Theo tờ Indonesia Posten, người đàn ông sau đó đã vô cùng ân hận vì hành động của mình: “Tôi xin lỗi và ăn năn với thánh Allah vì những sai lầm của tôi khi làm đám cưới với một cô dâu là một con dê. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm hành động này nữa ”, Saiful vừa nói vừa lau nước mắt.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-indonesia-ket-hon-voi-de-cai-va-su-that-an-chua-phia-sau-tintuc827648