Thế giới

Người đàn ông gốc Việt bị cảnh sát truy tìm vì hiến tinh trùng quá nhiều, một năm giúp 23 phụ nữ có con

Alan Phan, thường được mô tả là người hiến tinh trùng "giàu thành tích nhất" ở Australia sau khi giúp 23 phụ nữ có con chỉ trong một năm, từng bị nhà chức trách địa phương điều tra.

Người đàn ông gốc Việt bị cảnh sát truy tìm vì hiến tinh trùng quá nhiều, một năm giúp 23 phụ nữ có con
Alan Phan (Ảnh: Facebook)

Alan Phan, có hai con riêng, thường giấu danh tính khi hiến tinh trùng cho các cặp đôi hiếm muộn, đồng thời cũng hiến tặng thông qua các phòng khám thai sản được cấp phép.

Hồi cuối năm 2020, Phan khi đó 40 tuổi, bị cơ quan quản lý bang Vitoria điều tra. Một số phòng khám báo cáo với giới chức địa phương rằng Phan có thể đã hiến tinh trùng ngoài hệ thống đăng ký của họ, do đó có khả năng đã giúp nhiều người có con hơn quy định.

Theo luật pháp bang Victoria, những người đàn ông chỉ có thể tạo ra 10 "gia đình", bao gồm gia đình chính họ.

Phan cho biết anh cảm thấy khó lòng từ chối phụ nữ khi họ tỏ ra rất muốn có con. Có ngày anh đã hiến tặng tinh trùng cho 3 phụ nữ.

"Khi mới bắt đầu, tôi nghĩ mình chỉ hiến tinh trùng 9 lần thôi. Khi hiến lần thứ 9, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi tôi nhận được tin nhắn của một người phụ nữ đúng vào dịp giáng sinh, nói rằng tinh trùng tôi hiến tặng đã giúp cô ấy có thai, đó là trường hợp thứ 10," Phan nói.

"Tôi nghĩ rằng dù sao mình cũng đã đi quá giới hạn, vậy cứ giúp thêm người khác thôi, và rồi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát," anh cho biết thêm.

Phan cho biết anh muốn hiến tinh trùng với mục đích giúp đỡ người khác, nhưng đôi lúc anh coi như công việc. Anh thường phải dừng quan hệ tình dục, tập gym mỗi ngày và uống đầy đủ vitamin để đảm bảo tinh trùng khỏe mạnh. Anh cho biết bản thân là người hiến tinh trùng được nhiều phụ nữ lựa chọn do tỷ lệ thành công cao.

"Tôi khá bất ngờ về việc có bao nhiêu người quan tâm đến tôi," Phan nói.

Giới chức Australia quy định các phòng khám thai sản không được tạo ra một số lượng gia đình nhất định, thông thường con số này là 10.

Ngoài quy định đó các bang như New South Wales, Victoria, Western Australia và South Australia đều có dư luật về số lượng gia đình mà một người hiến tinh trùng có thể tạo ra. Ở Western Australia, con số này chỉ là 5.

Những người đàn ông hiến tinh trùng phải ký bản cam kết họ sẽ không hiến tặng nhiều hơn giới hạn này.

Do quy định của nhà chức trách, một phụ nữ đã không thể sử dụng phôi thai được tạo ra từ tinh trùng của Phan để có con. Người phụ nữ này được mô tả là rơi vào tình trạng stress nghiêm trọng.

Đại diện nhà chức trách cho biết cuộc điều tra là cần thiết, bởi giới chức phải đảm bảo rằng không có thêm người phụ nữ nào dùng tinh trùng mà Phan hiến tặng để sinh con.

Vị quan chức này nói thêm rằng Phan đã "rất ngây thơ" khi tiếp tục hiến tinh trùng dù đã đi quá giới hạn, đồng thời kêu gọi người hiến tinh trung khai báo đúng sự thật tại các cơ sở y tế.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-goc-viet-bi-canh-sat-truy-tim-vi-hien-tinh-trung-qua-nhieu-mot-nam-giup-23-phu-nu-co-con-tintuc814650