Thế giới

Người đàn ông gốc Việt bị 3 thanh niên đi nhờ xe sát hại rồi cưa xác

Shane V. Nguyen, 55 tuổi, cho Mathew Cramer đi nhờ xe ở bang Indiana, nhưng bị anh ta và đồng phạm giết hại rồi chặt xác.

Theo hồ sơ của tòa án, sáng ngày 25/4, một sĩ quan cảnh sát đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu đen khả nghi nên tiến đến kiểm tra. Đây là chiếc xe giống với mô tả thuộc về Shane Nguyen, 55 tuổi, người được thông báo mất tích trước đó 2 ngày.

Thấy bóng dáng cảnh sát, người điều khiển chiếc xe lập tức tăng ga bỏ chạy trước khi đâm vào sân sau một ngôi nhà và dừng lại.

Ba nghi phạm gồm Matthew Cramer 21 tuổi, Jacob D. Carreon-Hamilton 20 tuổi và Cody Clements 20 tuổi đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người đàn ông gốc Việt bị 3 thanh niên đi nhờ xe sát hại rồi cưa xác
Matthew Cramer (trái), Jacob D. Carreon-Hamilton (phải)

Cảnh sát sau đó khám xét chiếc xe tải và tìm thấy các túi rác, bên trong chứa một xác chết trong tình trạng lõa thể. Nhân viên điều tra xác định nạn nhân chính là Shane Nguyen.

Các nhân viên điều tra cũng tìm thấy biên lai liệt kê các mặt hàng như tấm bạt, một cái cưa sắt, lưỡi cưa sắt, một cái bồn nhựa, hai cái xẻng và một con dao lớn được mua từ các cửa hàng ở thị trấn Goshen.

Cảnh sát cho biết sau đó họ đã tìm thấy một bức ảnh trên mạng xã hội của Cramer tại một kho chứa đồ ở Fort Wayne. Video giám sát ở đó cho thấy Carreon-Hamilton lái chiếc xe tải, chở theo Cramer vào khoảng 11 giờ tối. thứ Bảy, ngày 24/4.

Khám xét kho chứa đồ, cảnh sát tìm thấy một tấm bạt có dính máu và một con dao lớn cùng với các vật dụng của nạn nhân Nguyen.

Người đàn ông gốc Việt bị 3 thanh niên đi nhờ xe sát hại rồi cưa xác - 1
Nạn nhân Shane Nguyen

Cramer bị bắt tại Lakeville vào thứ Hai, ngày 26/4, và nói rằng anh ta đã nhờ Nguyen chở từ Elkhart đến Fort Wayne. Nghi phạm cũng khai rằng đã lên kế hoạch giết người đàn ông 55 tuổi trước khi họ đến được Fort Wayne.

Cramer nhờ Nguyen lái xe đến nhà kho rồi sát hại nạn nhân. Sau đó, anh ta cùng Carreon-Hamilton và Cody Clements, 21 tuổi, tới Goshen mua đồ phi tang xác. Anh ta khai rằng đã thả Clements trên đường về Fort Wayne rồi cùng Carreon-Hamilton chất xác vào sau xe để đem vứt bỏ, nhưng bị cảnh sát phát hiện.

Cramer hiện bị buộc tội giết người, chống người thi hành công vụ và xâm phạm thi thể. Carreon-Hamilton bị buộc chống người thi hành công vụ và xâm phạm thi thể.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)