Thế giới

Người đàn ông bị phạt cả chục triệu đồng vì bắt hàng xóm ngửi khói thuốc

Tòa án ở thành phố Đài Trung, Đài Loan vừa tuyên phạt một người đàn ông phải bồi thường 40.000 Đài tệ (khoảng 30 triệu đồng) tiền bồi thường vì đã để khói thuốc của anh ta bay sang những người hàng xóm trên lầu.

Người đàn ông bị phạt cả chục triệu đồng vì bắt hàng xóm ngửi khói thuốc
Ảnh minh họa.

Những người mới chuyển đến sống trong căn hộ một khu chung cư ở quận Đài Trung, Đài Loan nhận ra rằng họ rất hay ngửi thấy mùi khói thuốc mỗi lúc đi ra ban công, Liberty Times đưa tin.

Được biết hai vợ chồng hàng xóm mang họ Tưởng sống ở tầng 8 và 9 của chung cư luôn phải chịu mùi khói thuốc từ người hàng xóm họ Lỗ sống ở tầng dưới mỗi lần người này ra ban công hút thuốc. Khi nhận ra sự ảnh hưởng của khói thuốc lá, hai vợ chồng quyết định mua một chiếc máy lọc không khí để lọc bớt sự ô nhiễm.

Đặc biệt, hai vợ chồng anh Tưởng càng có lý do để lo lắng hơn khi người vợ hiện đang mang thai, do vậy cả hai đều lo sợ việc hút thuốc lá thụ động có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của thai nhi, cũng như vấn đề tinh thần của hai vợ chồng. Tháng 6/2020, dù đã nhiều lần được nhắc nhở nhưng ông Lỗ vẫn phớt lờ yêu cầu của hai vợ chồng và vẫn ngang nhiên hút thuốc ngoài ban công.

Đỉnh điểm, đến tháng 1 và tháng 2 đầu năm nay, ông Lỗ thậm chí cũng phớt lờ luôn lời đề nghị của phía chủ tòa chung cư và ban quản lý tòa nhà về việc dừng hút thuốc lá để tránh gây ảnh hưởng tới hàng xóm. 

Cho rằng việc việc ông Lỗ hút thuốc liên tục đã gây tổn hại đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất của mình, hai vợ chồng anh Tưởng đã đệ đơn kiện ông Lỗ và đòi bồi thường 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu đồng).

Tuy nhiên ông Lỗ vẫn kiên quyết phản đối và cho rằng việc mình hút thuốc ngoài ban công là quyền của ông và đó là khu vực riêng tư của gia đình. Ngoài ra người đàn ông này cũng cho biết, tòa chung cư không có quy định cấm hút thuốc tại khu vực trên. Ông Lỗ còn nói thêm việc vợ chồng anh Tưởng phát hiện mùi khói thuốc thường là lúc ông không có nhà, vì vậy chưa chắc nguyên nhân ô nhiễm là bắt nguồn từ phía nhà ông.

Tòa án Quận Đài Trung tuyên bố những cảnh quay từ camera cho thấy ông Lỗ chính là người hút thuốc lá ngoài ban công gây ô nhiễm. Đồng thời, máy lọc không khí của vợ chồng anh Tưởng sẽ hiển thị giá trị ô nhiễm không khí PM2.5 tăng từ 20 đến hơn 59 mỗi khi người hàng xóm hút thuốc.

Thẩm phán đã ra phán quyết rằng việc ông Lỗ hút thuốc và hậu quả là ô nhiễm trôi dạt vào nơi ở của vợ chồng anh Tưởng thực sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của họ. Vị thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng dù lợi ích giữa “môi trường sống lâu dài của cư dân và quyền đảm bảo sức khỏe” xung đột với “quyền tự do cá nhân hút thuốc trong khu vực đang sinh sống” ngay cả khi ban quản lý tòa nhà không đưa ra quy định cấm hút thuốc lá, thì quyền lợi về sức khỏe vẫn được đặt lên trên hết.

Theo đó, thẩm phán đã yêu cầu ông Lỗ phải bồi thường cho gia đình anh Tưởng 20.000 Đài tệ mỗi người. Ngoài ra, thẩm phán còn tuyên bố ông Lỗ sẽ bị cấm hút thuốc trong nơi ở của mình, bao gồm cả ban công.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-bi-phat-ca-chuc-trieu-ong-vi-bat-hang-xom-ngui-khoi-thuoc-a362166.html