Thế giới

Người da đen chết sau khi bị cảnh sát đè cổ gây ra làn sóng phẫn nộ tại Mỹ

Vụ việc một người Mỹ gốc phi tử vong sau khi bị cảnh sát khống chế và đè đầu gối lên cổ đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Mỹ.

Vụ việc xảy ra hôm 25/05 tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, người tử vong là George Floyd, một người Mỹ gốc Phi.

Theo thông tin trên CNN, tối 25/05, cảnh sát Minneapolis nhận được tin báo về việc một đối tượng cố tình tiêu thụ tiền giả tại cửa hàng thực phẩm Cup Foods trên địa bàn thành phố.

Người da đen chết sau khi bị cảnh sát đè cổ gây ra làn sóng phẫn nộ tại Mỹ
Video ghi lại hình ảnh George Floyd bị cảnh sát khống chế

Hai cảnh sát tới hiện trường, nhìn thấy một người đàn ông trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của nghi pham và đã yêu cầu người này ra khỏi nhà. Người đàn ông ban đầu tuân thủ yêu cầu của hai cảnh sát, nhưng sau đó đã "có hành động chống đối".

Một người qua đường chứng kiến vụ việc đã quay video và đăng tải lên Facebook. Trong video, một cảnh sát khống chế George Floyd bằng cách đè đầu gối lên cổ người đàn ông này.

"Làm ơn, làm ơn, tôi không thở được. Tôi không thở được, thưa ngài cảnh sát," Floyd nói trong video.

Một người qua đường khi đó đã nói với các cảnh sát: "Anh ta cũng là con người mà, các anh". Tuy vậy, sĩ quan cảnh sát vẫn tiếp tục khống chế Floyd trong tư thế trên. Floyd dần dần không còn nói gì, sau đó không còn cử động.

"Làm ơn xem mạch anh ta thế nào," một người phụ nữ nói trong video. Ít phút sau, xe cấp cứu tới hiện trường, tuy vận Floyd vẫn bị khống chế.

"Họ vừa giết người đàn ông này rồi," một người phụ nữ khác nói trong đoạn video.

Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng đã gây ra làn sóng phẫn nộ và chỉ trích. Nhiều chính trị gia, trong đó có thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và thống đốc các thành phố Minneapolis và St. Paul đã lên tiếng chỉ trích các sĩ quan cảnh sát trong video.

Được biết, hai sĩ quan liên quan tới vụ việc đã bị sa thải. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Lực lượng hành pháp bang Minnesota cho biết đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Hàng trăm người biểu tình tại Minneapolis đã xuống đường đòi công lý cho Floyd. Đám đông mang theo biểu ngữ có dòng chữ "Tôi không thở được", yêu cầu truy tố các cảnh sát liên quan tới vụ việc. Lực lượng chức năng đã phải cử nhiều cảnh sát xuống đường để đảm bảo an ninh.

Trong nhiều năm trở lại đây, Minneapolis đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình sau các vụ cảnh sát giết người da màu, tuy vậy cuộc biểu tình hôm 26/05 được cho là có quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay.

"Điều này có thể xảy ra với con tôi. Điều này có thể xảy ra với tôi. Lẽ ra mọi chuyện đã không tệ như vậy," một người biểu tình nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)