Thế giới

Ngoại trưởng Nga: ‘Tình hình Syria đang quá nguy hiểm’

Dấu hiệu chiến tranh lớn đang có nguy cơ trở lại ở Syria khi vừa dọn dẹp xong khủng bố. Mỹ liên tục đe dọa sẽ có hành động sớm và mạnh mẽ trong khi Israel đã nhảy vào cuộc mà không thấy nguyên nhân rõ ràng.

Ngoại trưởng Nga: ‘Tình hình Syria đang quá nguy hiểm’
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc ở Matxcơva ngày 5-4 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo chung ở Matxcơva với người đồng cấp Tadjikistan, ông Sirodjidin Aslov: "Cuộc không kích của Israel thêm một lần nữa cho thấy rằng ở Syria đang trở nên quá nguy hiểm".

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga trả lời cho câu hỏi liệu có mối liên hệ nào giữa các đòn tấn công vào sân bay và những lời đe doạ của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp trả việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria hay không.

Trước phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov không lâu, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố về việc hai tiêm kích Israel F-15 vượt qua không phận Li Băng và bắn 8 quả tên lửa dẫn đường vào sân bay T-4 ở tỉnh Homs của Syria.

Các lực lượng phòng không của Lực lượng vũ trang Syria đã phá huỷ được 5 tên lửa trong số này và 3 quả đã trúng một phần của sân bay.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, không có nạn nhân nào trong số các cố vấn quân sự của Nga ở Syria.

Mỹ đã lập tức phủ nhận việc tham gia vào cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong Nhà Trắng, Mỹ cũng đã biết về các đòn tấn công do đã được phía quân đội Israel thông báo.

Syria phòng thủ cao độ

Hôm nay (10-4), trang mạng Zaman Al Wasl dẫn một nguồn thạo tin cho biết các lực lượng của chính quyền Syria đang cảnh giác cao độ trước những lo ngại về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ.

Họ đã triển khai ngay lập tức hệ thống phòng không hiện đại xung quanh thủ đô Damascus và gần Phủ tổng thống.

Theo nguồn tin trên, có 6 hệ thống phòng thủ đã được huy động, trong đó có hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga gồm tên lửa đất đối không tầm trung và pháo phòng không. Hầu hết các hệ thống phòng không đã được triển khai tại sân bay quân sự Mezzeh, phía Tây Damascus.

Ngoại trưởng Nga: ‘Tình hình Syria đang quá nguy hiểm’ - 1
Binh sĩ quân đội Syria ở trước khu nhà đổ nát do bom đạn tại quận Jobar, Đông Ghouta, ở ngoại ô Damascus, ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS

Hôm 9-4, trang TRT của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết Nga đã quyết định cho tăng cường bảo vệ các cứ điểm quân sự của mình tại Syria sau khi đánh giá về khả năng bị tập kích bất ngờ.

Theo đó, lãnh đạo Matxcơva đã ra lệnh khởi động hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại S-400 của Nga tại Syria, và cho triển khai máy bay chiến đấu MIG-31 tuần tiễu 24/24.

Chính quyền al Assad cho biết có 20 căn cứ quân sự và địa điểm chiến lược nằm trong tầm bắn của tên lửa Mỹ. Các binh sĩ và cố vấn quân sự của Nga cũng có mặt ở một số địa điểm nêu trên.

Israel tuyên bố cứng

Trong khi đó, sau thời gian ngắn giữ im lặng, ngày 9-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng tuyên bố rằng Israel sẽ tấn công bất kỳ nước nào đe doạ nhà nước Do Thái.

Theo hãng tin Reuters, đây là bình luận chính thức đầu tiên từ Israel sau khi không quân nước này tiến hành tấn công chớp nhoáng bằng tên lửa vào Syria từ không phận Li Băng.

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm ở thành phố Sderot ở miền Nam Israel, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi có một quy tắc đơn giản mà chúng tôi liên tục thể hiện: Hãy đứng lên và chống lại những ai đang cố tình làm tổn thương bạn".

Tuy nhiên, ông Netanyahu không đề cập trực tiếp tới vụ tấn công nhằm vào sân bay T-4, mà Nga và Syria trước đó đã cáo buộc Israel thực hiện.

Ngoại trưởng Nga: ‘Tình hình Syria đang quá nguy hiểm’ - 2
Một đứa trẻ Syria được chăm sóc tại bệnh viện ở Douma, Đông Ghouta ngày 7-4 với chẩn đoán bị trúng chất độc hóa học từ bom - Ảnh: REUTERS

Chính sách của chính quyền Israel lâu nay không cho phép bình luận hoặc xác nhận việc tham gia vào các cuộc không kích trên lãnh thổ các nước láng giềng Ả rập.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho biết, vụ không kích sân bay quân sự T-4 của Chính phủ Syria đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có các thành viên thuộc các lực lượng Iran.

Hãng tin NBC dẫn nguồn từ giới chức Mỹ cho biết Israel đứng sau vụ tấn công này và Washington đã được thông báo trước.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính thức của cuộc không kích của Israel nhằm vào sân bay ở Syria ngoài tuyên bố của một quan chức cho rằng đó là nơi xuất phát của hoạt động điều máy bay không người lái của Iran xâm phạm không phận Israel trước đây.

Theo Tường Nguyễn (Tuổi Trẻ)