Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ 'truy cứu trách nhiệm' về Covid-19

Trả lời phỏng vấn tờ Bild, ông Pompeo nói Mỹ sẽ "truy cứu trách nhiệm" về Covid-19, nhưng không nêu cụ thể.

"Sẽ có thời gian để đảm bảo chúng ta hiểu chuyện gì đã xảy ra, và những người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu. Tôi tin rằng quá trình đó sẽ diễn ra," ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo sẽ 'truy cứu trách nhiệm' về Covid-19
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AP)

Tuy vậy, ông Pompeo cũng nhấn mạnh việc quan trọng lúc này đối với chính phủ Mỹ là hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt trong công tác phòng chống dịch bệnh để nền kinh tế có thể sớm trở lại bình thường.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cần có một cuộc thảo luận toàn cầu để quyết định Trung Quốc liệu có phải chịu trách nhiệm về thiệt hại và Covid-19 gây ra hay không. Ông nói Washington chú trọng việc tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh, kêu gọi các nhà khoa học Trung Quốc cùng tham gia vào quá trình này.

"Điều quan trọng là phải hiểu được dịch bệnh bắt đầu như thế nào, từ đâu, nơi nó khởi phát là ở đâu, và đó là vấn đề khoa học. Điều đó được xác định trên sự thật, không phải là vấn đề chính trị. Chúng ta cần tìm hiểu dịch bệnh xảy ra như thế nào, điều đó rất quan trọng bởi từ đó chúng ta sẽ đảm bảo rằng đại dịch như thế này sẽ không tái diễn, hoặc ít nhất là có thể giảm nguy cơ tái diễn," ông Pompeo nói.

"Chúng ta biết những câu chuyện về các chợ tươi sống ở Trung Quốc, chúng ta đã có những thông tin cụ thể về nguồn gốc của virus, và điều quan trọng là cả thế giới phải hiểu được điều này. Chúng ta cần những nhà khoa học hàng đầu, trong đó có những nhà khoa học Trung Quốc, tham gia vào quá trình tìm hiểu dịch bệnh bắt nguồn từ đâu, lây lan ra khắp thế giới như thế nào," ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm.

Dịch bệnh Covid-19 được ghi nhận khởi phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 và đã lây lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hơn 2 triệu người được chẩn đoán nhiễm virus, trong đó có gần 120.000 người tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)