Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng Trump - Kim gặp lại trong vài tháng tới

Ngoại trưởng Pompeo mong muốn lãnh đạo Mỹ - Triều sớm gặp lại và có những bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng Trump - Kim gặp lại trong vài tháng tới
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh lần hai ở Hà Nội. 

"Tôi hy vọng trong vài tháng tới, lãnh đạo của chúng ta sẽ ngồi lại cùng nhau... theo cách để chúng ta có thể đạt được một bước tiến đầu tiên thực chất hay một bước tiến lớn thực chất trên đường hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh, đề cập tới khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần ba.

Ông lưu ý rằng rất khó để biết chính xác thời gian hội nghị thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra song khẳng định "việc có thể giải quyết vấn đề này nhanh nhất là lợi ích cao nhất của Mỹ".

"Rồi bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ trở thành hiện thực và vào lúc đó, như Tổng thống Trump từng tuyên bố, người dân Triều Tiên sẽ có tương lai tươi sáng hơn", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau lần đầu vào tháng 6 năm ngoái, đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên giữa hai nước. Hội nghị lần hai, diễn ra hồi cuối tháng hai ở Hà Nội, khép lại mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra vì bất đồng giữa đôi bên về việc xóa bỏ lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Triều Tiên.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)