Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Nga, dọa cấm vận Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích Nga vì cách nước này đối phó với các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giam nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny và cho biết Mỹ sẽ xem xét các biện pháp phản ứng.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết ông "hết sức lo lắng trước hành động trấn áp bạo lực" đối với người biểu tình Nga hôm 31/01, và các vụ bắt giữ trên khắp nước này đối với những người yêu cầu thả nhà lãnh đạo đối lập Navalny.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Nga, dọa cấm vận Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AP)

Cảnh sát Nga đã bắt giữ hơn 5.300 người tham gia các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho ông Navalny, theo Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 01/02 cho biết Moscow không quan tâm tới các bình luận của ông Blinken, và cảnh báo Washington không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt.

"Chính phủ Nga mắc sai lầm lới nếu họ tin rằng vấn đề này là về chúng tôi. Vấn đề này là về họ," ông Blinken nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ không tiết lộ các biện pháp cấm vận cụ thể trong cuộc phỏng vấn hôm 31/01, tuy vậy cho biết ông đang xem xét phản ứng việc Nga bắt giữ Navalny, cũng như việc nước này bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử năm 2020, vụ tấn công mạng SolarWinds và nghi ngờ treo thưởng cho phiến quân tấn công lính Mỹ ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo rằng chỉ còn vài tháng nữa Iran sẽ có thể sản xuất vật liệu phân hạch được cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn, ông nói rằng "đó chỉ là vấn đề trong vài tuần" nếu Iran tiếp tục dỡ bỏ các giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Mỹ đã rút khỏi dưới thời cựu tổng thống Donald Trump.

Về vấn đề Triều Tiên, ông Blinken cho biết các biện pháp cấm vận bổ sung có thể được đưa ra, phối hợp cùng các đồng minh của Mỹ, như một biện pháp để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Những công cụ khác sẽ bao gồm khuyến khích ngoại giao, ông cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)