Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Tổng thống Ukraine đang cố kích động xung đột giữa Nga và NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố gắng kích động cuộc xung đột giữa Nga và NATO, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định ngày 5/3.

Theo ông Lavrov, bằng việc thể hiện sự thất vọng khi NATO từ chối can thiệp, Tổng thống Zelensky đang cho thấy mong muốn kéo NATO vào cuộc xung đột này.

"Những tuyên bố gay gắt của ông Zelensky không làm tăng bất kỳ sự lạc quan nào. Tôi có một câu hỏi là: Nếu ông ấy thất vọng vì NATO không đứng về phía mình như vậy thì có lẽ ông ấy vẫn hy vọng sẽ dàn xếp cuộc xung đột bằng việc đưa NATO tham gia vào toàn bộ câu chuyện này, chứ không phải qua đàm phán. Điều đó cho thấy ông ấy vẫn muốn kích động một cuộc xung đột", Ngoại trưởng Nga bình luận.

Ngoại trưởng Lavrov: Tổng thống Ukraine đang cố kích động xung đột giữa Nga và NATO
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Thời điểm cho cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được ấn định nhưng Ngoại trưởng Nga đã chỉ ra sự chần chừ tham gia của phía Ukraine.

"Tình hình có vẻ khá lạ lùng. Dường như mọi người đều quan tâm đến việc sớm đạt được thỏa thuận về các biện pháp nhằm giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, bên mà lẽ ra phải quan tâm đến điều đó nhất, chính là Ukraine, thì lại viện cớ để trì hoãn cuộc gặp tiếp theo", ông Lavrov nói.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đều diễn ra ở Belarus với cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 28/2 và cuộc đàm phán thứ hai diễn ra ngày 3/3.

Trong cuộc đàm phán thứ hai, hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về việc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán người dân, cũng người cung cấp lương thực và thuốc men. Phía Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ ba dự kiến sẽ khởi động vào tuần sau.

Trước đó, NATO khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng nước này sẽ không đưa quân tới Ukraine. Tuy nhiên, NATO vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine./.

Theo Kiều Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-lavrov-tong-thong-ukraine-dang-co-kich-dong-xung-dot-giua-nga-va-nato-post928545.vov