Thế giới

'Ngỡ ngàng' với cách chống gian lận thi cử của sinh viên ở Philippines

Bằng cách đội những chiếc mũ kỳ dị để không thể liếc sang hai bên, những học sinh tham gia buổi kiểm tra giữa kỳ ở Philippines đã khiến nhiều người nhạc nhiên.

Bằng những vật dụng tự chế, những sinh viên tại Đại học Bicol ở Thành phố Legazpi, tỉnh Albay, Philippines đã có buổi thi giữa kì thành công và nghiêm chỉnh vào ngày 17/10 vừa qua.

Nhiều sinh viên có vẻ không quan tâm lắm đến hình dáng cũng như tính thẩm mỹ của chiếc mũ cho mình nên chỉ đơn giản dán những tấm bìa hoặc giấy to rồi đội lên đầu, trong khi vài sinh viên khác đội những chiếc mũ cầu kì hơn như mũ bảo hiểm Spartan hoặc những chiếc mũ lấy cảm hứng từ anime.

Giáo viên của lớp, cô Joy Mandane-Ortiz, cho biết cô ấy lấy ý tưởng đề nghì sinh viên của mình làm những chiếc mũ từ trên mạng.

"'Tôi vừa thấy những chiếc mũ chống gian lận trên Facebook. Đó không phải là ý tưởng ban đầu của tôi, nhưng tôi muốn thử nó cho cả lớp của mình để nhắc nhở họ phải trung thực. Tôi đã bảo các em tự làm những chiếc mũ chỉ cần đơn giản thôi nhưng đến ngày thi tôi đã rất choáng ngợp trước sự sáng tạo của các em ấy." Cô Joy cho biết.

Vị giảng viên tự hào cho biết cô rất vui vì sinh viên của mình đã rất hưởng ứng với lời giới thiệu của cô, đồng thời nói thêm rằng không ai bị bắt vì gian lận trong buổi kiểm tra.

"Những chiếc mũ đã làm giảm sự căng thẳng trong suốt bài thi, đó là điều thật tốt." Cô cho biết.

Nhi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngo-ngang-voi-cach-chong-gian-lan-thi-cu-cua-sinh-vien-o-philippines-a362098.html