Thế giới

Nghiên cứu mới: Trẻ em có thể mang lượng virus corona nhiều gấp 100 lần người lớn

Tuy vậy, trẻ em vẫn thường có triệu chứng nhẹ hơn người lớn, theo nghiên cứu đăng trên tuần san nhi khoa của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

Các nhà khoa học lấy mẫu gạc từ 95 trẻ em, hầu hết có triệu chứng sốt, ho nhẹ tại khu vực Chicago trong thời gian từ 23/03 đến 24/07.

Nghiên cứu mới: Trẻ em có thể mang lượng virus corona nhiều gấp 100 lần người lớn

Nghiên cứu không chứng minh trẻ em có thể lây lan virus corona, tuy vậy các tác giả tin rằng giới chức nên xem xét nghiên cứu trước khi quyết định có mở cửa lại trường học hay không.

"Tình hình trường học hiện nay rất phức tạp, có rất nhiều điều cần xem xét ngoài các vấn đề khoa học," tiến sĩ Taylor Heald-Sargent, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi khoa Ann and Robert H. Lurie nói trên tờ New York Times.

"Tuy vậy điều rút ra từ đây là chúng ta không thể cho rằng trẻ em không ốm hoặc không ốm nặng thì tức là chúng không mang virus," Heal-Sargent nói thêm, bổ sung thêm rằng "sẽ không có gì bất ngờ" nếu trẻ em có thể lây virus cho người khác.

Nghiên cứu không nêu thông tin cụ thể về nhóm trẻ em được xét nghiệm, tuy vậy giới chuyên gia cho rằng kết quả thu được rất quan trọng.

"Tôi nghe nhiều người nói rằng trẻ em không có nguy cơ nhiễm bệnh. Nghiên cứu này rõ ràng cho thấy điều đó không đúng," Stacey Schultz-Cherry, nhà virus học ở Bệnh viện Nghiên cứu Nhi khoa St. Jude nói với New York Times.

"Tôi nghĩ đây là bước quan trọng trong việc hiểu hơn về khả năng lây virus của trẻ em," bà Schultz-Cherry cho biết thêm.

Nghiên cứu này gợi nhớ lại một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Đức, cho thấy trẻ em dù không có triệu chứng nhưng vẫn mang lượng virus nhiều như người lớn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)