Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu mới cho thấy hơn 3.000 y bác sĩ nhiễm coronavirus, gần gấp đôi thống kê chính thức

Nghiên cứu quy mô lớn nhất về coronavirus do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) công bố cho thấy 3.019 y bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm bệnh, trong đó có 1.688 người bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Nghiên cứu mới về Covid-19 được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) trên 72.314 ca nhiễm, trong đó 44.672 ca được xác nhận bằng xét nghiệm, và được đăng tải trên Tuần san Dịch tễ học của Trung Quốc. Đây được coi là nghiên cứu quy mô nhất về dịch bệnh được công bố, tính đến thời điểm này.

Nghiên cứu cho thấy 3.019 y bác sĩ và nhân viên y tế đã nhiễm virus, trong đó có 1.688 người ở trạng thái bệnh nặng hoặc nguy kịch, theo Caixin Global.

Nghiên cứu mới cho thấy hơn 3.000 y bác sĩ nhiễm coronavirus, gần gấp đôi thống kê chính thức
Ảnh minh họa: CHINE NOUVELLE/SIPA/REX

Tính tới ngày 11/02, giới chức Trung Quốc ghi nhận 1.716 nhân viên y tế nhiễm bệnh, trong đó khoảng 90% số ca xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, nơi được coi là tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin thông báo trong buổi họp báo hôm 14/02.

Cũng theo nghiên cứu, tỷ lệ tử vong ghi nhận trên tổng số ca nhiễm là 2,3%. Tỷ lệ tử vong tại tỉnh Hồ Bắc là 2,9%, trong khi tại những tỉnh thành khác của Trung Quốc chỉ ghi nhận 0,4%. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 14,8% ở các bệnh nhân trên 80 tuổi.

Các y bác sĩ tại Vũ Hán đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tháng 01/2020. Trong 10 ngày đầu tháng 01, 40% y bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm virus trở bệnh nặng, dù tỷ lệ này đã giảm ở tháng 02.

Trong số 1.688 y bác sĩ và nhân viên y tế bệnh nặng và nguy kịch, 64% ở Vũ Hán và 23,3% ở các vùng khác thuộc tỉnh Hồ Bắc.

49% trong số các bệnh nhân được ghi nhận trong tình trạng nguy kịch đã tử vong. Đây là những bệnh nhân bị suy hô hấp cần phải thở bằng máy, bị phản ứng sốc, hoặc bị suy tạng cần được chăm sóc đặc biệt.

Tính tới ngày 11/02, 4,7% số ca nhiễm ở Trung Quốc đang trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh đó, 13,8% số ca nhiễm được xác định bệnh nặng, nghĩa là bệnh nhân khó thở, hấp thu oxy kém, tổn thương phổi nghiêm trọng hoặc gặp cái triệu chứng lâm sàng cần chữa trị tại bệnh viện.

Các tác giả nghiên cứu cho biết hiện chưa tìm thấy bằng chứng về hiện tượng "siêu lây nhiễm", khi một bệnh nhân lây bệnh cho hơn 10 người, tại các bệnh viện ở Trung Quốc.

Tuy vậy, theo một nghiên cứu khác trên 1.000 bệnh nhân trong khoảng thời gian 01-29/01 được công bố tuần trước, các nhà khoa học chưa loại trừ khả năng hiện tượng "siêu lây nhiễm" đã xảy ra.

Những ca nhiễm đầu tiên cho thấy Covid-19 không nghiêm trọng như SARS hay MERS, tuy vậy việc các ca bệnh tăng nhanh trong một thời gian ngắn chứng tỏ rằng chủng virus này lây lan nhanh hơn hai loại trên, theo các nhà nghiên cứu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)