Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu mới chỉ ra nóm đối tượng dễ tử vong vì Covid-19 nhất

Nam giới và người mắc chứng béo phì là nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong cao nhất, theo một nghiên cứu mới ở Anh.

Theo SCMP, nghiên cứu được thực hiện bởi các giáo sư tại Đại học Edinburgh, Đại học Liverpool và Đại học Hoàng gia London, dựa trên dữ liệu về 17.000 bệnh nhân Covid-19 tại 166 bệnh viện ở Anh trong giai đoạn 06/02 tới 18/04.

Nghiên cứu mới chỉ ra nóm đối tượng dễ tử vong vì Covid-19 nhất

Nhóm bệnh nhân này chiếm khoảng 15% tổng số người nhiễm Covid-19 tại Anh, và 28% số người phải nhập viện điều trị căn bệnh.

Hơn một nửa bệnh nhân trong nhóm này có các bệnh nền như bệnh tim mạch mạn tính, tiểu đường, bệnh phổi mạn tính không do hen suyễn, theo nhóm tác giả. Một phần ba số bệnh nhân đã tử vong, một nửa đã xuất viện khoảng 17% hiện vẫn đang được điều trị.

Đây được coi là nghiên cứu về Covid-19 quy mô lớn nhất ngoài Trung Quốc, cung cấp "những mô tả chi tiết rõ ràng nhất về dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu," theo các tác giả.

Nghiên cứu cho rằng "nam giới hoặc béo phì là yếu tố quan trọng liên quan tới các trường hợp tử vong tại bệnh viện ở Anh, điều không được ghi nhận tại Trung Quốc". Tỷ lệ béo phì người lớn tại Trung Quốc là 6,6% (số liệu năm 2016), trong khi ở Anh là 29% (số liệu năm 2017).

"Những người có nguy cơ tử vong cao thường là lớn tuổi, nam giới và béo phì," theo nghiên cứu. "Việc các bệnh nhân nam mắc bệnh nặng hơn được ghi nhận ở mọi lứa tuổi".

"Dù tỷ lệ tử vong điều chỉnh theo lứa tuổi là cao đối với người già, những bệnh nhân này đã nhập viện với triệu chứng của Covid-19, và sẽ không tử vong vì lý do khác," nghiên cứu cho biết thêm.

Các nhà khoa học cho rằng người béo phì dễ tử vong hơn vì họ bị suy giảm chức năng phổi, có thể gặp hiện tượng viêm ở tế bào mỡ dưới da và bên ngoài các cơ quan nội tạng. Điều này có thể dẫn tới hiện tượng "bão cytokine" - phản ứng quá mức của hệ miễn dịch gây nguy hiểm tới tính mạng - dữ dội hơn.

Tính tới hết ngày 01/05, Anh đã ghi nhận hơn 170.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó gần 27.000 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)