Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu mới chỉ ra nguồn gốc khả dĩ nhất của virus SARS-CoV-2

Virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh Covid-19 nhiều khả năng có nguồn gốc từ loài dơi ở châu Á, theo nghiên cứu mới của Đại học Hồng Kông.

Khoa vi sinh của Đại học Hồng Kông đã tái tạo thành công một nhóm tế bào giống như tế bào ruột dơi lá mũi ở Trung Quốc. Loài dơi này thường xuất hiện tại các nước Đông Á và Nam Á. Các nhà nghiên cứu nói họ đã thành công trong việc cho lây nhiễm virus SARS-CoV-2 vào cấu trúc tế bào nói trên.

Nghiên cứu mới chỉ ra nguồn gốc khả dĩ nhất của virus SARS-CoV-2

Nghiên cứu trước đó phát hiện các loài dơi mang một chủng virus giống virus SARS, và cũng có nhiều điểm tương đồn với SARS-CoV-2 . Những phát hiện này cho thấy "loài dơi lá mũi Trung Quốc có thể thực sự là vật chủ ban đầu của virus SARS-CoV-2", theo nhà vi sinh học Yuen Kwok-yung.

Tuy vậy, Yuen cũng nói rằng cần nghiên cứu thêm trong tự nhiên để xác định nguồn gốc của virus.

Nghiên cứu được thực hiện trên dơi, do các nhà khoa học đã biết loài động vật này mang nhiều chủng virus corona có liên quan. Dơi được cho là vật chủ tự nhiên của virus gây dịch SARS năm 2003, dù không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào, có thể do khó khăn trong việc tiếp cận loài động vật này trong điều kiện hoang dã.

Nghiên cứu cũng phát hiện virus SARS-CoV-2 có thể tấn công đường ruột bệnh nhân. Các nhà khoa học xét nghiệm phân của bệnh nhân 68 tuổi có triệu chứng sốt, đau họng, ho và tiêu chảy khi người này nhập viện Princess Margaret.

Mẫu phân cho kết quả dương tính với virus, bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cũng có thể phân lập virus từ phân, nghĩa là đường ruột của bệnh nhân cũng đã bị virus xâm nhập.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng cho virus lây nhiễm vào một nhóm tế bào ruột người được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Virus tự nhân bản rất nhanh trong các tế bào tạo ra từ ruột non và ruột già, đặc biệt là ở nhóm tế bào từ ruột già.

Điều này có thể giải thích lý do một số bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng tiêu hóa, dù vậy vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định rõ mối liên hệ.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ virus xâm nhập ruột do thức ăn, hay đây là hiện tượng phản ứng thứ cấp khi virus ở hệ hô hấp lây lan sang hệ tiêu hóa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)