Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu gene tìm nhóm đối tượng dễ nhiễm Covid-19 nhất

Giới nghiên cứu trên khắp Thế giới đang nỗ lực trả lời câu hỏi liệu khác biệt ADN ở con người có ảnh hưởng như thế nào tới nguy cơ nhiễm Covid-19.

Các nhà khoa học đang phân tích dữ liệu gene từ bệnh nhân Covid-19 để xác định liệu những khác biệt trong gene mã hóa vai trò như thế nào trong việc bệnh nhân nhiễm bệnh nặng hay nhẹ.

Theo tạp chí Science, quá trình nghiên cứu bao gồm phân tích những biến thể của gene mã hóa cho enzyme chuyển hóa angiotensin 2 (ACE2), một enzyme ở vỏ ngoài tế bào, có ảnh hưởng tới việc chủng coronavirus xâm nhập tế bào.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đánh giá sự khác biệt về gene mã hóa kháng nguyên bạch cầu người, có ảnh hưởng tới phản ứng của hệ miễn dịch đối với virus, ở các bệnh nhân.

Andrea Ganna, chuyên gia di truyền học ở Viện Y học Phân tử Phần Lan thuộc Đại học Helsinki và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu quốc tế về gene của các bệnh nhân Covid-19, cho biết những nhóm gene có nguy cơ cao sẽ được xác định trong vài tháng tới.

Nghiên cứu gene tìm nhóm đối tượng dễ nhiễm Covid-19 nhất
Các nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur ở Lille, Pháp (Ảnh: Getty)

Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu đã so sánh dữ liệu gene của các bệnh nhân triệu chứng nhẹ với những người khác nhiễm bệnh nặng hơn.

"Chúng ta đã chứng kiến những kết quả lâm sàng khác nhau rất lớn tại nhiều nước. Việc giải thích nguy cơ nhiễm bệnh dựa trên gene là một câu hỏi mở," ông Ganna nói với tạp chí Science.

Yosuke Tanigawa và Manuel Rivas thuộc đại học Stanford, thành viên của nhóm nghiên cứu nói trên, đã phân tích dữ liệu về kháng nguyên bạch cầu người và nhóm máu từ ngân hàng sinh học Anh để tìm hiểu vai trò của gene đối với nguy cơ nhiễm Covid-19. Nghiên cứu của họ được đăng tải trên trang web Preprints.org hôm 24/03.

Nghiên cứu cho thấy những ca bệnh nặng thường có lượng bạch huyết bào thấp, đồng thời những người có nhóm máu O "nguy cơ nhiễm bệnh giảm đáng kể". Kết quả này đồng nhất với nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy bệnh nhân nhóm máu A có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn, triệu chứng nặng hơn trong khi người nhóm máu O ít nguy cơ nhiễm bệnh nặng.

Các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là Jiao Zhao thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam, đã phân tích dữ liệu về nhóm máu của 2.173 bệnh nhân ở ba bệnh viện tại Vũ Hán và Thấm Quyến.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên về mối liên hệ giữa hệ thống nhóm máu ABO và Covid-19," Zhao và các cộng sự viết trên trang web Medrxiv.org. "Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng nghiên cứu vẫn còn nhiều hạn chế".

Đánh giá về phát hiện này, Gao Yingdai, nhà khoa học tại một phòng thí nghiệm ở Thiên Tân đánh giá rằng nghiên cứu cần được thực hiện trên cỡ mẫu lớn hơn số lượng 2.000 bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nghiên cứu không đưa ra được giải thích rõ ràng nào về hiện tượng này, chẳng hạn như tương tác phân tử giữa virus và hồng cầu là như thế nào.

Gao Yingdai cho rằng nghiên cứu nói trên "có thể sẽ hữu ích đối với y bác sĩ và nhân viên y tế, tuy vậy người dân không nên quá bận tâm tới những thống kê".

"Nếu bạn nhóm máu A, không có gì phải hoảng loạn cả. Điều đó không có nghĩa là bạn chắc chắn nhiễm bệnh. Ngược lại, nếu bạn nhóm máu O cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ an toàn, bạn vẫn cần tuân thủ khuyến nghị của nhà chức trách," Gao nói.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)